Nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu không tuân thủ quy định về Quỹ bình ổn giá xăng dầu và không thể tìm thấy các thông tin công khai về Quỹ này trên trang web theo yêu cầu.
TPO - Theo thông tin từ các doanh nghiệp, từ 15h hôm nay (11/5), giá bán lẻ các mặt hàng xăng đồng loạt giảm từ 1.300 - 1.320 đồng/lít xuống còn 20.130 đồng - 21.000 đồng/lít trong khi giá dầu diesel 0,05S-II giảm 600 đồng/lít.
TPO - Liên quan đến Quỹ bình ổn giá trong dự án Luật Giá (sửa đổi), hiện vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Bên cạnh quan điểm đồng tình thì cũng có ý kiến đề nghị bỏ, bởi việc can thiệp bằng quỹ bình ổn giá chỉ là giải pháp tình thế, không thuận theo quy luật của thị trường.
TPO - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản số 0125 gửi Văn phòng Chính phủ nêu loạt kiến nghị sửa Nghị định về kinh doanh xăng dầu với nhiều điểm nhất liên quan đến Quỹ Bình ổn giá, chiết khấu, quyền của thương nhân phân phối, bán lẻ và cả việc doanh nghiệp cần được tự quyết giá bán.
TPO - Theo quyết định của liên Bộ Công Thương- Tài chính, từ 19h hôm nay, giá xăng E5 RON92 bán lẻ tăng 970 đồng/lít, lên 22.329 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 997 đồng/lít, lên 23.147 đồng/lít.
TPO - Đây là một trong những nội dung đề xuất được Bộ Công Thương đưa ra trong văn bản gửi các Bộ, ngành lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung dự thảo Nghị định 95/2021và Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu.
TP - Qua thảo luận, một số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị phải tổng kết, đánh giá kỹ tác động trước khi quyết định nên bỏ hay giữ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Trong khi đó, Chính phủ đề nghị đưa sách giáo khoa vào diện bình ổn giá.
TPO - Tại tọa đàm "Biến động giá dầu và kịch bản ứng phó cho ổn định và phát triển", do Báo Đầu tư tổ chức ngày 8/9, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhiều chuyên gia cho rằng, cần tính đến phương án giảm thêm các loại thuế để tránh những tác động xấu với nền kinh tế.
TP - Vốn được xem là một trong những “van điều tiết” giá xăng dầu nhưng trước tình trạng giá nhiên liệu liên tục tăng cao, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (QBOG) âm cả trăm tỷ đồng và không có tác dụng. Tại dự thảo Luật Giá sửa đổi mới đây, Bộ Tài chính đề xuất bỏ QBOG và điều tiết theo giá thị trường.
TPO - Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu cũng như việc lập, trích sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, cấp phép kinh doanh xăng dầu cho các thương nhân đầu mối.
TPO - Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong chiều 16/6 liên quan đến những vấn đề nóng về dự trữ xăng dầu, việc sửa đổi Nghị định 95 về xăng dầu…, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, quan điểm của Bộ Công Thương ủng hộ việc giảm thuế cũng như áp dụng các biện pháp để hỗ trợ kinh tế, ổn định an sinh xã hội trong nước.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ điều hành giá xăng dầu; bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới.
TP - Giá xăng tăng liên tiếp thời gian qua mang lại lợi lớn cho một số doanh nghiệp lọc hóa dầu trong nước và đồng thời trở thành bài toán khó cho các doanh nghiệp vận tải và lĩnh vực sản xuất khác…Việc sớm xem lại hiệu quả của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, các yếu tố hình thành giá để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp đang được đặt ra.
TPO - Giá xăng E5RON92 và xăng RON95-III tiếp tục giữ nguyên, trong khi giá dầu giảm từ 202-219 đồng/lít. Đáng chú ý, Petrolimex quyết định giảm giá xăng dầu thêm 500 đồng tại tất cả cửa hàng Petrolimex trên toàn quốc so với giá công bố của liên Bộ Công Thương – Tài chính.
TPO - Từ 15h hôm nay, cùng với việc trích mạnh sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu giảm nhẹ từ 102 đồng – 162 đồng/lít, kg.
TPO - Để giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu như hiện hành, cơ quan quản lý yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối dừng trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời chỉ sử dụng quỹ đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.782 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 875 đồng/lít, dầu diesel ở mức 593 đồng/lít.
TPO - Theo tính toán của các doanh nghiệp đầu mối, với việc giá xăng dầu thế giới và giá xăng, dầu thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore tiếp tục tăng trong 15 ngày qua, nếu cơ quan quản lý không tăng mạnh sử dụng Qũy Bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ xăng, dầu trong nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng dự kiến tới 600 đồng/lít.
TPO - Theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h hôm nay, giá bán lẻ xăng mỗi lít xăng E5RON92 tăng 722 đồng lên tối đa 17.031 đồng/lít. Giá dầu diesel, dầu hỏa, mazut cũng tăng từ 505 – 801 đồng/lít, kg dù được trích sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu rất lớn.
TPO - Để giữ giá bán lẻ xăng dầu dịp Tết Nguyên đán không bị biến động, cơ quan quản lý quyết định tăng rất mạnh việc chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức từ 603 đồng đến 1.729 đồng/lít đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối không trích lập quỹ.
TPO - Theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h hôm nay, giá bán lẻ xăng E5RON92 giảm 224 đồng/lít xuống còn không cao hơn 13.885 đồng/lít. Giá xăng RON95-III được phép bán lẻ không cao hơn 14.701 đồng/lít, giảm 238 đồng/lít .
TPO - Theo quyết định của cơ quan quản lý, từ 15h hôm nay, giá bán mặt hàng xăng RON95 giữ nguyên so với kỳ trước, giá xăng E5RON92 tăng nhẹ 151 đồng, lên không cao hơn 14.409 đồng/lít. Giá bán lẻ các loại dầu cũng tăng 241 đồng đến 282 đồng/lít, kg.
TPO - Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu với đề xuất không bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và hai phương án về điều hành giá xăng dầu theo hướng thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp là 10 ngày hoặc giữ nguyên là 15 ngày như hiện tại.
TPO - Liên Bộ Công Thương – Tài chính cho hay, từ 15h hôm nay, để giữ ổn định, giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như hiện tại, cơ quan quản lý đã yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối điều chỉnh việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
TPO - Theo ước tính của các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, với việc giá thế giới liên tiếp giữ ổn định và có xu hướng giảm trong những ngày qua, cơ quan quản lý có thể chỉ giảm khoảng 50 đồng/lít xăng bán lẻ và giá dầu có thể tăng tối đa 200 đồng/lít nếu không điều chỉnh Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
TPO - Từ 15h hôm nay, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 868 đồng/lít trong khi xăng E5RON92 tăng 868 đồng/lít, lên 14.973 đồng/lít. Các loại dầu cũng tăng từ 428 đồng – 599 đồng/lít, kg.
TPO - Theo ước tính của các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, với diễn biến giá xăng dầu thế giới trong những ngày qua, dự báo giá xăng trong nước sẽ điều chỉnh trong khoảng mức từ 800- 1.000 đồng/lít, riêng mặt hàng RON95 có thể tăng khoảng 1.000 – 1.100 đồng/lít.
TP - Dù nhiều doanh nghiệp, chuyên gia kiến nghị cần bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhưng các cơ quan quản lý cho rằng, vẫn phải giữ Quỹ để duy trì công cụ bình ổn giá, can thiệp thị trường khi cần thiết.
TPO - Sau 8 lần điều chỉnh giảm giá liên tiếp tính từ đầu năm 2020, giá bán lẻ xăng RON95 từ 15h hôm nay quay đầu tăng trở lại với mức tăng thêm 604 đồng, lên tối đa 12.235 đồng/lít. Xăng sinh học E5RON92 bán lẻ tăng 578 đồng/lít trong khi dầu hỏa giảm 83 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 125 đồng/kg.
TPO - Theo quyết định của liên Bộ Tài chính – Công Thương, từ 15h hôm nay giá bán lẻ mặt hàng xăng E5RON 92 giảm 613 đồng, xuống còn 11.343 đồng một lít. Xăng RON95 giảm 621 đồng, xuống còn 11.939 đồng mỗi lít.