Quốc hội giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TPHCM

Sự cố gãy cần cẩu tại dự án khu tứ giác Bến Thành đầu năm 2014 làm hư hỏng tường rào bảo tàng Mỹ thuật TPHCM
Sự cố gãy cần cẩu tại dự án khu tứ giác Bến Thành đầu năm 2014 làm hư hỏng tường rào bảo tàng Mỹ thuật TPHCM
TP - Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND TPHCM, ngày 7/8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp tục tổ chức giám sát tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại TPHCM.

Báo cáo với đoàn giám sát, phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín thẳng thắn thừa nhận công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Hệ thống chính quyền các cấp nhiều nơi, năng lực trình độ, thái độ ứng xử của cán bộ công chức còn khiến người dân bất bình. Tinh thần chung của TPHCM là cố gắng hết sức để đảm bảo sự ổn định của thành phố.


Đánh giá cao các kết quả đã đạt được của UBND TPHCM trong giải quyết khiếu nại, tố cáo song ông Nguyễn Kim Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Phó Trưởng đoàn giám sát cũng lưu ý: Các quan điểm chỉ đạo trong giải quyết khiếu nại tố cáo cần phù hợp với chính sách pháp luật. UBND TPHCM cần củng cố, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi pháp luật, đặc biệt là thái độ tiếp công dân.

Theo báo cáo của Thanh tra TPHCM, nội dung khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm hơn 95%, trong đó về đất đai chiếm hơn 80%. Trong 3 năm qua, TPHCM đã thu hồi cho Nhà nước hơn 20.000 m2 đất, trả lại cho công dân hơn 6 tỷ đồng và trên 36.000m2 đất.

Trên 50 vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Trước khi Thanh tra Chính phủ có quyết định thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND TPHCM (Tiền Phong đã thông tin), UBND TPHCM đã có văn bản báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ. Theo đó, TPHCM có 52 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng, kéo dài, trong đó có 27 vụ việc đã được các bộ, ngành trung ương xem xét giải quyết, đã có hoặc đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. 

Có 14 vụ việc đã được Chủ tịch UBND TPHCM có quyết định giải quyết lần 2 song người dân vẫn tiếp tục khiếu nại. Đáng lưu ý, các vụ việc nói trên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đã tổ chức giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND TPHCM trong tháng 10/2013. Hai vụ “nóng” nhất là khiếu nại của người dân dự án chung cư Cô Giang và dự án khu tứ giác Bến Thành (cùng thuộc quận 1). 

TS Trần Du Lịch, phó trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM cho biết tại dự án khu tứ giác Bến Thành, người dân bức xúc khiếu nại vì sự “tiền hậu bất nhất” của chính quyền địa phương. Cụ thể: Năm 2008 quận 1 thông báo người dân được đăng ký tái định cư tại chỗ. Đến năm 2011, quận lại thông báo là không được tái định cư tại chỗ mà sẽ tái định cư ở một địa điểm khác nhưng lại không xác định cụ thể về thời gian, giá… 

Với dự án chung cư Cô Giang (Q.1), ông Lịch nói người dân bức xúc vì cho rằng dự án này làm thương mại, không thuần túy cải tạo chung cư cũ nhưng lại áp dụng chính sách cải tạo chung cư cũ theo nghị quyết 34 năm 2007 của Chính phủ. Sự nhập nhằng giữa cải tạo chung cư cũ và làm dự án thương mại làm lợi cho nhà đầu tư và thiệt thòi cho người dân. 

“Chủ đầu tư còn quảng cáo trên mạng đây là miếng đất vàng để huy động vốn” - ông Lịch tiết lộ. 

Theo giãi bày của phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín, hoàn toàn không có chuyện biến chung cư thành nhà ở thương mại đem đi kinh doanh mà là giải pháp xã hội hóa để lo chỗ ở mới cho cư dân các chung cư cũ xuống cấp. Giải pháp này cũng đồng thời đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, TS Trần Du lịch cho biết không chỉ bó gọn trong phạm vi chung cư mà dự án mở rộng ra khu vực xung quanh thành một khu đất vàng, xây dựng thành trung tâm thương mại, nhà ở. Những việc này chính quyền địa phương không công khai cho dân. Người dân cảm thấy nhà đầu tư hưởng lợi quá nhiều trong khi đền bù cho họ ít. TPHCM cần minh bạch để người dân đồng thuận.

Ông Trần Du Lịch cũng đề nghị UBND TPHCM tiếp tục giải quyết khiếu nại theo hướng cam kết với các hộ dân diện tái định cư tại chỗ dự án khu tứ giác Bến Thành về vị trí, thời gian nhận căn hộ tái định cư; tính toán có chính sách hỗ trợ những hộ dân đã nhận tiền đền bù…

Có 14 vụ việc đã được Chủ tịch UBND TPHCM có quyết định giải quyết lần 2 song người dân vẫn tiếp tục khiếu nại. Đáng lưu ý, các vụ việc nói trên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đã tổ chức giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND TPHCM trong tháng 10/2013. Hai vụ “nóng” nhất là khiếu nại của người dân dự án chung cư Cô Giang và dự án khu tứ giác Bến Thành (cùng thuộc quận 1).

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.