Quê nhà Bắc Giang đón phi công Trần Quang Khải

TPO - Chiều 20/6, mặc dù trời nắng như đổ lửa nhưng nhiều người dân vẫn có mặt tại nhà gia đình Đại tá Trần Quang Khải tại thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang để đón anh trở về. 

Chị Nguyễn Thị Nguyệt, xã Tân Dĩnh cho biết, nghe tin linh cữu của Đại tá Khải được đưa về quê, chị muốn đến để được chia sẻ với gia đình nỗi mất mát lớn lao này, đồng thời đưa tiễn một người mà được người dân nơi đây đang coi như một anh hùng, ra đi mãi mãi.

Quê nhà Bắc Giang đón phi công Trần Quang Khải ảnh 1

Người dân đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải trở về. Photo: Nguyễn Trường.

Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân có mặt từ khá sớm. Ông đi ngay vào căn buồng nơi cụ Trần Văn Phùng (bố ruột của Đại tá Trần Quang Khải), năm nay đã 90 tuổi để hỏi han tình hình sức khỏe, động viên cụ Phùng vượt qua nỗi đau. 

Quê nhà Bắc Giang đón phi công Trần Quang Khải ảnh 2

Trung tướng Nguyễn Văn Thanh động viên cụ Trần Văn Phùng. Photo: Nguyễn Trường.

Ngôi nhà nhỏ bé, lợp mái ngói đơn sơ mà cụ Trần Văn Phùng đang ở và cũng là nơi Đại tá Trần Quang Khải thường xuyên ghé lại mỗi khi về quê hôm nay càng trở nên nhỏ bé hơn bởi quá đông người.  

Cuốn sổ tang ghi lại những dòng tâm trạng ngập tràn niềm tiếc thương. Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh và cán bộ chiến sĩ Quân chủng PK-KQ, Trung tướng, Tư lệnh Lê Huy Vịnh viết: “Đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết, khắc phục khó  khăn quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã cống hiến tuổi trẻ, công sức, trí tuệ và cả xương máu của mình để tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân chủng PK-KQ anh hùng, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Noi gương đồng chí, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng nguyện đoàn kết một lòng ra sức rèng luyện phấn đấu, xây dựng Quân chủng “cách mạng – chính quy – tinh nhuệ - hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc”.

Quê nhà Bắc Giang đón phi công Trần Quang Khải ảnh 3

Trung tướng Lê Huy Vịnh chia sẻ với gia đình Đại tá Khải Photo: Nguyễn Trường.

Quê nhà Bắc Giang đón phi công Trần Quang Khải ảnh 4

Xe tang chở linh cữu phi công Trần Quang Khải về đến quê nhà.

Theo Zing, hơn 17h, đại diện gia đình phi công Nguyễn Hữu Cường tới viếng. Anh Cường là đồng đội trên chiếc Su-30MK2 số hiệu 8585 gặp nạn ngày 14/6. Sáng 15/6, anh được ngư dân cứu vớt khi đang lênh đênh trên vùng biển Nghệ An - Hà Tĩnh.

Đại diện gia đình phi công Nguyễn Hữu Cường cho biết, hiện sức khỏe anh bình thường nhưng vẫn phải kiểm tra tại Bệnh viện quân y 108 (Hà Nội).

Dự kiến, lễ truy điệu tại quê nhà sẽ kết thúc vào 7 giờ sáng mai, 21/6, sau đó linh cữu Đại tá Trần Quang Khải được đưa về hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội. Lễ an táng vào hồi 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

MỚI - NÓNG