Quảng Ngãi:

Quảng Ngãi thu hồi các khoản chi sai khi mời ‘thần y’ Võ Hoàng Yên chữa bệnh

0:00 / 0:00
0:00
Ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho người dân Bình Sơn (Quảng Ngãi) vào giữa tháng 7/2020. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho người dân Bình Sơn (Quảng Ngãi) vào giữa tháng 7/2020. Ảnh: Nguyễn Ngọc
TPO - Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn (Quảng Ngãi) sẽ rà soát và yêu cầu UBND huyện thu hồi, hoàn trả cho ngân sách đối với các khoản chi sai quy định khi mời ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh tại địa phương này.

Sáng 2/4 trao đổi với PV, một lãnh đạo Huyện ủy Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn vừa họp bàn phương án thu hồi, hoàn trả cho ngân sách các khoản chi sai khi mời ông Võ Hoàng Yên và cộng sự về khám chữa bệnh cho người dân địa phương hồi tháng 7/2020.

"Hoạt động khám chữa bệnh của ông Yên và cộng sự ở huyện Bình Sơn là miễn phí. Tuy nhiên, huyện đã chi trả nhiều khoản chi phí cho hoạt động này. Sau khi rà soát, đối với các khoản chi sai, UBND huyện phải có trách nhiệm khắc phục, thu hồi và hoàn trả lại cho ngân sách. Các thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm sau vụ việc này", lãnh đạo Huyện ủy Bình Sơn nói.

Trước đó, vào tháng 2/2020, UBND huyện Bình Sơn làm báo cáo và được Sở Y tế tỉnh Qảng Ngãi đồng ý việc mời ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh cho người dân.

Quảng Ngãi thu hồi các khoản chi sai khi mời ‘thần y’ Võ Hoàng Yên chữa bệnh ảnh 1

Một bệnh nhân từng được ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh nhưng không khỏi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Từ ngày 10/17/2/2020 ông Võ Hoàng Yên và các cộng sự đã khám, chữa bệnh cho trên 770 người dân huyện Bình Sơn. Trong số này có 215 người bị bại liệt, câm, điếc bẩm sinh, bại liệt.... Tuy nhiên, sau 8 tháng khám, chữa bệnh tất cả những trường hợp này đều không khỏi bệnh. Một số bệnh như câm, điếc, bại nào hoàn toàn không có gì tiến triển.

Điều đáng nói, mặc dù hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân là hoàn toàn miễn phí. Thế nhưng để mời được ông Võ Hoàng Yên cùng đoàn cộng sự về khám, chữa bệnh, UBND huyện Bình Sơn đã phải bỏ ra khoản tiền lên đến hơn 200 triệu đồng vào hoạt động này.

Ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, toàn bộ khoản chi phí hơn 200 triệu đồng phục vụ cho ông Yên và cộng sự được trích từ nguồn ngân sách huyện. Số tiền đó được địa phương chi trả vào việc lo vé máy bay, chỗ ăn ở trong 3 ngày (10-12/7/2020) của đoàn ông Yên (16 người) và lực lượng bảo vệ trong những ngày ông Yên cùng cộng sự thăm khám cho người dân.

MỚI - NÓNG