Quảng Bình: Nhiều ca dương tính sau cách li tập trung

0:00 / 0:00
0:00
Ngành Y tế Quảng Bình thực hiện việc lấy mẫu, truy vết cả ngày lẫn đêm để ngăn chặn dịch lây lan
Ngành Y tế Quảng Bình thực hiện việc lấy mẫu, truy vết cả ngày lẫn đêm để ngăn chặn dịch lây lan
TP - Những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên tục ghi nhận các trường hợp dương tính với COVID-19 là người về từ vùng dịch, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, đe dọa thành quả phòng, chống dịch của địa phương này.

Quảng Bình liên tục ghi nhận các điểm dịch COVID-19 mới ở 4 huyện, thị là Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch và thị xã Ba Đồn. Nguồn lây lan dịch bệnh được xác định là người về từ vùng dịch, đã thực hiện cách li tập trung 7 ngày theo quy định và đang thực hiện cách li, theo dõi sức khoẻ tại nhà (CL, TDSKTN) thì phát hiện dương tính với COVID-19.

Điểm dịch đầu tiên tại tổ dân phố 5, thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa) phát sinh ngày 20/10. Trước đó, hai công dân đi xe máy về từ miền Nam, hoàn thành cách li tập trung 7 ngày và đang thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày thì phát hiện dương tính COVID-19. Từ hai người này đã làm lây lan dịch bệnh cho 46 người trong gia đình và hàng xóm.

Để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, UBND tỉnh Quảng Bình đã có hướng dẫn tạm thời triển khai thống nhất trên địa bàn về việc phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có hướng dẫn cụ thể cho người dân trở về từ các địa phương có cấp độ dịch từ 1 đến 4.

Tiếp theo các ngày 27 và 28/10, huyện Tuyên Hóa xuất hiện các điểm dịch tại 3 xã Thanh Hóa, Thuận Hóa và Kim Hóa. Cả 4 ca bệnh đều là người về từ các tỉnh, thành phố phía Nam, đã hoàn thành cách ly tập trung, 3 lần xét nghiệm âm tính và đang trong thời gian CL, TDSKTN.

Trong các ngày 28 và 31/10, huyện Bố Trạch và thị xã Ba Đồn cũng ghi nhận các điểm dịch mới. Điều đáng nói, các ca bệnh này đều về từ vùng dịch, đã thực hiện cách li tập trung, nhưng khi về theo dõi sức khỏe tại nhà lại không tuân thủ quy định, đi lại, tiếp xúc với nhiều người. Tại thị xã Ba Đồn, một F0 đã làm lây dịch COVID-19 cho hai F1.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết: “Những ổ dịch mới xuất hiện trên địa bàn đáng tiếc đều liên quan đến ý thức của người về từ vùng dịch. Để chủ động kiểm soát dịch trong trạng thái “bình thường mới” cùng với ngành y tế, rất cần sự chung tay, nỗ lực từ nhiều phía, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân trong thực hiện quy định phòng, chống dịch”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.