Quảng Bình: Công an trao trả cháu bé đi lạc trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/2, tin từ Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) cho hay, cháu bé (5 tuổi) tự đi ra khỏi nhà tối 18/2 đã được tìm thấy và trao trả cho gia đình.

Theo đó, vào khoảng 20h30 ngày 18/2, chị Đoàn Thị A. (sinh năm 1988) trú tại TDP9, phường Nam Lý (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đến Công an phường Nam Lý trình báo việc cháu Đoàn Ngọc Q. (sinh năm 2018) tự đi ra khỏi nhà và không rõ đi đâu. Gia đình, người thân và hàng xóm đã đi tìm nhưng không thấy.

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Lý đã nhanh chóng huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong ca trực ngay trong đêm tỏa đi khắp địa bàn để tìm kiếm. Đồng thời thông báo đặc điểm, nhận dạng của cháu bé cho người dân trong khu vực nắm để cung cấp nguồn tin nếu phát hiện cháu bé.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Công an phường Nam Lý đã phát hiện cháu bé lang thang ở khu vực trước Trường Tiểu học số 1 Nam Lý, cách nhà cháu bé hơn 1 km.

Sau khi tìm thấy cháu Q., Công an phường Nam Lý đã liên hệ người nhà đến trụ sở Công an phường để tiến hành các thủ tục bàn giao cháu bé về cho gia đình chăm sóc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.