Có 22 kết quả :

Công trình Chợ Giống (Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương) xảy sai phạm ngay từ khi khởi công, nay vẫn nghiễm nhiên đưa vào hoạt động bất chấp có ý kiến phản đối trong dân. Ảnh chụp trưa 7/9.

Phó phòng Tư pháp vẫn yên vị sau sai phạm

TPO - Cho đến hôm nay 7/9, tuy bị kết luận phải chịu trách nhiệm trước nhiều sai phạm trong quản lý đất đai ở xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (Hải Dương), ông Nguyễn Ngọc Dũng- nguyên chủ tịch UBND xã này từ 2010 - 8/2017 vẫn  yên vị với chức Phó phòng Tư pháp huyện Kim Thành dù đã bị cảnh cáo về mặt đảng. 
Sức ỳ cho đất nước

Sức ỳ cho đất nước

TP - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 2/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói : “Tôi xin nói rằng hiện có một sức ỳ rất lớn cho phát triển đất nước. Chúng ta không thể thờ ơ, vô cảm với phát triển đất nước được. Đất nước cần một cơ chế đánh giá cán bộ tốt hơn, công bằng hơn. Đây là câu hỏi và là vấn đề đặt ra cho các bộ trưởng, chủ tịch tỉnh giải quyết”.
Ảnh minh họa: Internet

Công an đề nghị quan tâm hơn nguyện vọng của dân

TP - Theo Công an tỉnh Quảng Trị ngày 20/5, sau khi tìm hiểu, xác minh sự việc người dân ngăn không cho khai thác, thanh lý diện tích 72,9 ha rừng phòng hộ tại thôn Trấm (Triệu Thượng, Triệu Phong), công an tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh này quan tâm hơn đến nguyện vọng của người dân.
Lo cán bộ kiểm lâm nghỉ việc thành “hiệu ứng domino”

Lo cán bộ kiểm lâm nghỉ việc thành “hiệu ứng domino”

TP - Ngày 17/5, tại buổi tọa đàm về thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Bí thư và Tổ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam, ông Nguyễn Văn Cương, nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Kiểm lâm bày tỏ lo ngại, kiểm lâm xin nghỉ việc sẽ trở thành “hiệu ứng domino”.
Người dân nghèo lén lút “hái lượm” trên Bãi Bồi hoặc đi Bình Dương.

Bài cuối: Ngậm ngùi và trăn trở

TP - Đằng sau những con số “đẹp” về xã Rạch Chèo: Đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), 4/5 ấp đạt chuẩn Văn hóa; thu nhập bình quân đầu người trên 38 triệu đồng/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt trên 85%; hộ nghèo còn 91 hộ, chiếm 3,9% hộ dân; đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội... là gì? Phóng viên báo Tiền Phong đi tìm câu trả lời.
Bộ Quốc phòng họp rút kinh nghiệm sau vụ nổ tại Bắc Ninh

Bộ Quốc phòng họp rút kinh nghiệm sau vụ nổ tại Bắc Ninh

TP - Sáng 30/3, Bộ LĐ-TB&XH, Trung tâm hành động bom mìn quốc gia đã họp báo Thông tin về công tác khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam, hướng tới ngày Thế giới phòng, chống bom mìn (ngày 4/4). Tại họp báo, đại tá Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) cho biết, sau vụ nổ xảy ra tại kho phế liệu ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh), Bộ Quốc phòng đã họp để rút kinh nghiệm về quản lý kho đạn, bom mìn, vật liệu nổ sau thu gom. 
Liên ngành xử lý bãi xe vi phạm tại đền Quán Thánh (Ba Đình).

Đề xuất xử lý trách nhiệm lãnh đạo quận

TP - Sau khi báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh về tình trạng thu quá giá trông xe đầu năm, liên ngành thành phố Hà Nội vừa cho biết, đã kiểm tra và báo cáo kết quả phạt nhiều bãi xe vi phạm. Để chấn chỉnh dứt điểm tình trạng này, đại diện HĐND Hà Nội cho rằng, cần phải rút giấy phép, thậm chí xử lý trách nhiệm lãnh đạo quận để xảy ra nhiều bãi xe vi phạm.
Ngày 1/3 điểm trông xe trên vỉa hè phố Hai Bà Trưng do công an phường Trần Hưng Đạo quản lý, nhân viên sử dụng vé tự in và thu cao hơn quy định.

Công an phường quản bãi xe loạn giá?

TP - Lần đầu tiên PV Tiền Phong phát hiện Công an phường trực tiếp quản lý bãi xe có nhiều vi phạm trên vỉa hè phố Hai Bà Trưng, ngay trước Bệnh viện Phụ sản trung ương. Nhân viên trông xe không đồng phục, không đeo phù hiệu và thu gấp đôi giá quy định.
Sắn hay rừng?

Sắn hay rừng?

TP - Khi một đợt mưa lớn nữa 200-400mm suốt dọc miền Trung dự kiến kéo dài đến hết tuần này, 26/11, lại băn khoăn câu hỏi chưa có giải đáp: diện tích sắn tăng sùng sục mấy năm nay có thực không ảnh hưởng bao nhiêu đến rừng và đất rừng?
Còn nhiều tồn tại liên quan các dịch vụ công ích. Ảnh: Nhật Minh.

Dịch vụ công ích: Vẫn nặng tính xin-cho

TP - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương vừa khảo sát tình hình triển khai dịch vụ công ích tại nhiều tỉnh thành phố. Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nói, tình trạng bao cấp, xin - cho vẫn rất nặng trong lĩnh vực này.
Hà Nội thừa nhận còn tình trạng trông giữ xe “chặt chém”

Hà Nội thừa nhận còn tình trạng trông giữ xe “chặt chém”

TP - Ngày 14/11, tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, một năm thí điểm không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, các lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý hơn 18 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; 271 điểm trông giữ phương tiện trái phép và thu quá giá; nhắc nhở xử lý 903 trường hợp bán hàng rong.