Quản giáo dùng cano đưa cơm cho 700 phạm nhân bị cô lập

Khu vực hai phân trại của Trại giam số 5 Yên Định đang ngập rất nặng. Ảnh: C.B.
Khu vực hai phân trại của Trại giam số 5 Yên Định đang ngập rất nặng. Ảnh: C.B.
Trại giam số 5 ở Thanh Hoá bị ngập hai phân trại khiến nhiều phạm nhân bị cô lập, quan giáo phải dùng cano tiếp tế lương thực.

Sáng 13/9, trung tá Trịnh Dũng Tiến, Đội trưởng Tham mưu - Trại giam số 5 (thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an), đóng tại thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hóa), cho biết mưa lũ nhiều ngày qua khiến mực nước sông Hép dâng cao hơn một mét.

Do nằm ở vị trí trũng thấp, phân trại số hai và số ba của đơn vị, nơi giam giữ 700 phạm nhân bị cô lập. Các phạm nhân được quản giáo di chuyển lên gác hai của phân trại. Khu vực này cách trung tâm đơn vị 2,5 km.

"Chúng tôi bố trí 100 cán bộ trại giam canh gác nghiêm ngặt ngày đêm và hàng ngày phải dùng cano để tiếp tế cơm nước, nhu yếu phẩm cho phạm nhân", ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, mưa lũ còn gây ngập trại gà lợn, kho lúa, rau màu... nguồn cung lương thực cho phạm nhân và cán bộ trại giam, ước tính thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Cán bộ Trại giam số 5 cho hay, đây là đợt lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, cao hơn năm 2007. Hiện nước đang rút song khá chậm.

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.