Quân đội Myanmar bác tin Thống tướng Min Aung Hlaing bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (14/8), quân đội Myanmar khẳng định thông tin Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự, bị các tướng lĩnh cấp cao bắt giữ là không đúng sự thật.
Quân đội Myanmar bác tin Thống tướng Min Aung Hlaing bị bắt ảnh 1

Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar. (Ảnh: Reuters)

Trong những tuần gần đây, ông Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, vấp phải nhiều chỉ trích công khai từ những người ủng hộ quân đội, sau khi lực lượng chính phủ để mất lãnh thổ vào tay các nhóm vũ trang sắc tộc.

Ngày 13/8, một số bài đăng trên mạng xã hội cho rằng các tướng lĩnh cấp cao đã bắt giữ ông Min Aung Hlaing tại thủ đô Naypyidaw nhằm thay đổi ban lãnh đạo cấp cao của chính quyền quân sự.

Những tuyên bố này chỉ là "tuyên truyền... nhằm phá hoại hòa bình và ổn định của đất nước. Người đứng đầu nhà nước và chính quyền đang cùng nhau hoàn thành trách nhiệm quốc gia", chính quyền quân sự tuyên bố, đồng thời cáo buộc những người chia sẻ thông tin này là "kẻ phản bội".

Trong những tuần gần đây, liên minh các nhóm vũ trang sắc tộc đã giành quyền kiểm soát một khu vực thuộc bang Shan, giáp biên giới tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Khu vực mà nhóm vũ trang sắc tộc giành được là nơi đặt bộ chỉ huy vùng đông bắc của quân đội Myanmar.

Việc để mất khu vực này khiến chính quyền quân sự Myanmar vấp phải nhiều chỉ trích công khai từ những người ủng hộ.

Ông Min Aung Hlaing sau đó nói rằng nhóm vũ trang sắc tộc đã nhận được vũ khí, bao gồm máy bay không người lái và tên lửa tầm ngắn, từ các nguồn "nước ngoài" mà ông không nêu cụ thể.

Theo CNA
MỚI - NÓNG