Quan điểm của Viện kiểm sát và cơ quan điều tra 'đá' nhau

Quan điểm của Viện kiểm sát và cơ quan điều tra 'đá' nhau
TP - Ngày 21/1, Viện KSND tối cao có văn bản đề xuất quan điểm về việc xử lý vụ án “Đài phát sóng Quán Tre” theo hướng đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự 8 bị can.

Theo Viện KSND Tối cao, các bị can này phạm tội xuất phát từ động cơ muốn đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nút giao thông Quang Trung (quận 12, TPHCM) để đảm bảo tiến độ dự án vay vốn từ Ngân hàng Phát triển châu Á; không có động cơ tư lợi, tính chất sai phạm của các bị can có mức độ...

Lãnh đạo C15 cho biết, trong giai đoạn điều tra, đã làm rõ những vi phạm của các đối tượng; hành vi vi phạm pháp luật của các bị can là nghiêm trọng, vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, quản lý kinh tế tài chính… cần phải xem xét xử lý nghiêm theo pháp luật.

Được biết, trong số 8 bị can đã bị cơ quan điều tra khởi tố có bốn bị can bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Lê Hoài Trung (nguyên Chủ tịch UBND quận 12), Hồ Văn Hiếu, Trần Văn Lực và Nguyễn Ngọc Lịch vì họ đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 6,4 tỷ đồng, thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Bốn bị can còn lại: Hồ Trọng Hiếu, Cao Xuân Thăng và Nguyễn Mạnh Sơn được xác định có hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn…” khi họ đã chia hơn 14.400 m2 đất “chuyên dùng” cho 77 CB-CNV làm nhà ở trái pháp luật cũng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngoài ra C15 cũng khẳng định, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền trên 415 triệu đồng của bị can Nông Quốc Tuấn thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng, cũng không thể đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự.

MỚI - NÓNG