Quan chức Ukraine 'vừa đấm vừa xoa' Đức về việc viện trợ vũ khí hạng nặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ Ukraine tại Đức – Andrey Melnik chỉ trích việc Berlin miễn cưỡng cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev, cáo buộc chính quyền Đức từ chối viện trợ cả những khí tài “cũ” cho nước này.
Quan chức Ukraine 'vừa đấm vừa xoa' Đức về việc viện trợ vũ khí hạng nặng ảnh 1

Đại sứ Ukraine tại Đức – Andrey Melnik. Ảnh: Global Look Press

“Chính phủ Đức từ chối viện trợ cho chúng tôi ngay cả xe tăng Leopard-1 và xe chiến đấu bộ binh Marder cũ”, Đại sứ Melnik viết trong một bài đăng trên mạng xã hội, gọi việc này là “một nỗi ê chề sẽ đi vào sử sách”.

Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Quốc hội Ukraine - Ruslan Stefanchuk có chuyến thăm Đức, dường như nhằm kêu gọi sự ủng hộ đối với việc cung cấp vũ khí hạng nặng.

Phát biểu trước cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 3/5, ông Stefanchuk nói rằng việc nhanh chóng “cung cấp thiết bị hiện đại nhất cho Ukraine” sẽ giúp mang lại “chiến thắng chung” trước Nga.

Ông Stefanchuk bày tỏ hy vọng rằng hệ thống tên lửa đất-đối-không IRIS-T sẽ sớm được chuyển giao cho Ukraine.

"Ngoài ra, cũng không loại trừ việc chúng tôi nhận tàu ngầm từ Đức, bởi vì chúng tôi sẵn sàng trở thành biên giới phòng thủ phía Đông cho cả châu Âu.”

Ông Stefanchuk cho biết Ukraine mong đợi Đức cung cấp cả xe bọc thép Marder và xe tăng Leopard, điều mà Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba đã mô tả hồi tháng trước là “giấc mơ” của Kiev.

Đại sứ Melnik đã nhiều lần công kích giới lãnh đạo Đức về việc Berlin miễn cưỡng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Ông cũng từng phát động một làn sóng công kích cá nhân gay gắt nhằm vào Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì ông Scholz từ chối thăm Kiev để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine.

Không giống Mỹ và Anh, Đức từ đầu đã phản đối việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Tuy nhiên trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng từ Ukraine và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Berlin đã thay đổi quyết định và đồng ý cung cấp xe tăng, pháo tự hành cho Ukraine.

Đức đã và đang đàm phán với các nước ở Đông và Nam Âu về việc gửi một số thiết bị từ thời Liên Xô của họ tới Ukraine để đổi lấy các mẫu mới hơn của Đức.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 1/6 cho biết nước này sẽ gửi đến Ukraine hệ thống phòng không IRIS-T có khả năng bảo vệ các thành phố lớn khỏi các cuộc không kích của Nga.

Mátxcơva đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc "bơm" vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này sẽ chỉ kéo dài xung đột và tạo ra các vấn đề lâu dài. Nga cũng nói rõ rằng họ coi bất kỳ vũ khí nước ngoài nào ở Ukraine là mục tiêu hợp pháp.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.