Bốn oanh tạc cơ B-1B Mỹ đồng thời xuất hiện ở đảo Guam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bốn máy bay ném bom B-1B của Mỹ đồng loạt xuất hiện tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương.

Máy bay ném bom B-1B của Mỹ trở lại đảo Guam trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc gia tăng, trong khi Triều Tiên liên tục thử vũ tên lửa.

Bốn oanh tạc cơ B-1B Mỹ đồng thời xuất hiện ở đảo Guam ảnh 1

Ảnh vệ tinh thương mại được hãng Planet Labs công bố hôm 4/6 cho thấy bốn oanh tạc cơ B-1B Lancer của Mỹ xuất hiện tại sân bay quân sự Andersen trên đảo Guam ở Thái Bình Dương

Lần cuối cùng các máy bay ném bom của Mỹ xuất hiện trên đảo Guam là vào tháng 2 năm nay khi các máy bay B-52H được triển khai tới hòn đảo này để tham gia cuộc tập trận quân sự đa quốc gia Cope North.

Bốn oanh tạc cơ B-1B Mỹ đồng thời xuất hiện ở đảo Guam ảnh 2

Chưa rõ các oanh tạc cơ B-1B được triển khai đến đảo Guam để tham gia cuộc tập trận Valiant Shield hay làm nhiệm vụ trong khuôn khổ Lực lượng Oanh tạc cơ đặc biệt (BTF). Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ thường tiến hành nhiệm vụ BTF ở nhiều khu vực trên thế giới nhằm khẳng định cam kết phòng thủ tập thể, phối hợp hoạt động với các bộ chỉ huy từng khu vực.

Cũng có một số thông tin cho rằng việc Mỹ triển khai B-1B đến đảo Guam như một biện pháp răn đe trước những hành động quân sự của Triều Tiên, bao gồm các vụ thử hạt nhân.

Hiện không quân Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang liên quan hàng loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng. Cùng thời điểm, hải quân Nga tổ chức cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với hơn 60 tàu chiến và máy bay ở Thái Bình Dương. Quân đội Trung Quốc cũng diễn tập gần đảo Đài Loan nhằm phát thông điệp về chủ quyền đối với hòn đảo này.

Bốn oanh tạc cơ B-1B Mỹ đồng thời xuất hiện ở đảo Guam ảnh 3

Máy bay B-1B vẫn có vị trí quan trọng trong lực lượng không quân Mỹ

Được mệnh danh là "Thiên nga của cái chết", máy bay ném bom B-1B được trang bị vũ khí dẫn đường với khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa từ khoảng cách hàng trăm dặm.

Hiện Mỹ sở hữu 45 chiếc B-1 sau khi loại biên 17 máy bay hồi năm ngoái để tiết kiệm chi phí và dành ngân sách bảo dưỡng, vận hành cho những chiếc còn lại.

Theo The Drive
MỚI - NÓNG