Quan chức Mỹ úp mở khả năng chia sẻ vắc xin với Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Unilad
Ảnh minh họa: Unilad
TPO - Mỹ có thể sẽ cân nhắc chia sẻ vắc xin COVID-19 với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng yêu cầu, CNN đưa tin ngày 11/5.

Tờ CNN dẫn lời hai nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẵn sàng chia sẻ vắc xin COVID-19 và cung cấp các gói hỗ trợ nhân đạo khác để giúp Triều Tiên chống lại đại dịch COVID-19.

Phía Mỹ tin rằng Triều Tiên khó có thể tiến đến bàn đối thoại cho đến khi đại dịch được kiểm soát hoàn toàn. Do đó, việc chia sẻ vắc xin có thể sẽ thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao ban đầu.

Tuy nhiên, phía Bình Nhưỡng chưa đưa ra bất cứ đề nghị nào. Ngoài Bình Nhưỡng, Mỹ cũng đang xem xét lại toàn bộ kế hoạch chia sẻ vắc xin cho các quốc gia khác.

“Mặc dù chúng tôi sẵn sàng xem xét yêu cầu hỗ trợ nhân đạo từ Triều Tiên, nhưng việc này cần đi kèm với quá trình giám sát hiệu quả để đảm bảo rằng vắc xin đến được với những người cần nó”, CNN dẫn lời một quan chức chính quyền cấp cao giấu tên.

Quan chức này cho biết thêm, rằng Triều Tiên đã từ chối đề nghị hỗ trợ vắc xin từ Hàn Quốc và các tổ chức quốc tế khác, ví dụ như COVAX.

Thay vào đó, Bình Nhưỡng tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn sự lây lan COVID-19. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Triều Tiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận ca COVID-19 nào.

Đối thoại Mỹ - Triều đã bị đình trệ từ đầu năm 2019, khi ông Donald Trump còn là Tổng thống Mỹ. Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ tìm kiếm cách tiếp cận khác đối với việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tuy nhiên, các nỗ lực tiếp cận Bình Nhưỡng của chính quyền ông Biden vẫn chưa được phản hồi.

Sue Mi Terry, cựu chuyên gia phân tích về Triều Tiên tại CIA cho biết: “Ngoại giao vắc xin là một cách dễ dàng để phá vỡ sự bế tắc này, vì chính quyền ông Biden không thể làm gì nhiều trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nên họ phải xem xét về việc dành các ưu đãi khác cho Triều Tiên.”

Tuy nhiên, theo Giáo sư Vipin Narang, “đó là một đề nghị tuyệt vời, nhưng sẽ không có chuyện ông Kim Jong-un chấp nhận đề nghị này.” Vì “có khả năng Trung Quốc đang cung cấp vắc xin cho giới tinh hoa Triều Tiên”.

Theo CNN
MỚI - NÓNG