Ấn Độ lao đao vì COVID-19, Thủ tướng Modi không thể sang Anh dự thượng đỉnh G7

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Business Standard)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Business Standard)
TPO - Chính phủ Ấn Độ ngày 11/5 thông báo Thủ tướng Narendra Modi sẽ không sang Anh tham dự trực tiếp hội nghị thượng đỉnh G7 khi Ấn Độ đang lao đao trước làn sóng lây lan COVID-19 nghiêm trọng.

Ấn Độ không phải một thành viên của G7 nhưng được nước chủ nhà Anh mời dự hội nghị.

“Vì tình hình COVID-19 hiện nay, đã có quyết định rằng Thủ tướng sẽ không dự trực tiếp thượng đỉnh G7”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi nói trong một thông cáo.

Thay vào đó, ông Modi sẽ tham dự trực tuyến sự kiện diễn ra tại Cornwall, miền nam nước Anh vào tháng 6, trong bối cảnh Ấn Độ có thêm gần 330.000 ca mắc mới và 3.900 trường hợp tử vong vì COVID-19 trong ngày 11/5.

Khi đến Anh để dự hội nghị ngoại trưởng G7 gần đây, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã phải tránh tham dự trực tiếp sau khi ông tiếp xúc với một số thành viên trong đoàn mắc COVID-19.

Quốc gia 1,3 tỷ dân đang là nơi có nhiều ca mắc nhất thế giới, sau Mỹ, với gần 23 triệu người bị COVID-19 tấn công.

Làn sóng dịch bệnh lần này đang tàn phá nhiều thành phố lớn, trong đó có cả thủ đô New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai, khiến các bệnh viện phải hoạt động quá tải, trong tình trạng thiếu giường bệnh và oxy.

Nhiều bang ở Ấn Độ đã áp lệnh phong toả, hạn chế di chuyển và các hoạt động để hạn chế virus lây lan. Nhưng virus đã lan đến cả các vùng nông thôn, nơi phần đông dân số Ấn Độ sinh sống.

Đầu tuần này, giới chức cho biết 45 thi thể đã dạt vào bờ sông Ganges gần địa phận Bihar và Uttar Pradesh – hai bang nghèo nhất của Ấn Độ và có khoảng 370 triệu dân.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.