Quan chức Mỹ: Ukraine bắn hạ ‘radar bay’ A-50 của Nga bằng hệ thống phòng không Patriot

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quan chức Mỹ xác nhận, hệ thống Patriot đã được Ukraine sử dụng để tấn công máy bay trinh sát và cảnh báo sớm trên không (AWACS) A-50 của Nga lần đầu tiên vào tháng 1/2024.

Đại tá Rosanna Clemente, quan chức cấp cao Bộ Tư lệnh Phòng thủ Tên lửa và Phòng không số 10 của Lục quân Mỹ, cho biết: "Một số hệ thống Patriot được Ukraine sử dụng để bảo vệ các vị trí trọng yếu, nhưng vẫn có một số hệ thống khác di chuyển và thực hiện những công việc 'mang tính lịch sử'".

Bà Rosanna Clemente nhấn mạnh, quân đội Ukraine đã sử dụng chiến thuật Sambush (phục kích trên không) trong cuộc tấn công máy bay A-50. Theo đó, các hệ thống phòng không được di chuyển đến phía trước của tiền tuyến và kích hoạt lúc nửa đêm.

Quan chức Mỹ: Ukraine bắn hạ ‘radar bay’ A-50 của Nga bằng hệ thống phòng không Patriot ảnh 1

Hiện, giới chức Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Tháng 1/2024, nguồn tin trong quân đội Ukraine tiết lộ, không quân nước này đã tiến hành tấn công và phá hủy một số máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, trong đó có máy bay trinh sát và cảnh báo sớm trên không A-50 cùng một máy bay Il-22, trên Biển Azov.

Các báo cáo cho rằng, máy bay A-50 đã bị bắn rơi ngay sau khi thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Kyrylivka của Zaporizhzhia lúc 21h10 ngày 14/1. Máy bay biến mất khỏi radar và ngừng đáp ứng các yêu cầu từ không quân chiến thuật. Trong khi đó, chiếc Il-22M đang làm nhiệm vụ ở khu vực Strilkove trước khi được cho là bị bắn hạ.

Thời điểm đó, Ukraine không tiết lộ thông tin về loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công.

A-50 được trang bị radar mạnh mẽ, mỗi chiếc có giá thành lên đến hàng trăm triệu USD. Máy bay được thiết kế để giám sát các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển cũng như điều phối các mục tiêu cho máy bay chiến đấu. Quân đội Nga đang triển khai phiên bản hiện đại hóa của máy bay, được gọi là A-50U.

A-50 có khả năng theo dõi mục tiêu mặt đất ở khoảng cách lên đến 300 km, theo dõi mục tiêu trên không cách xa 650 km và phát hiện tên lửa phóng ở khoảng cách 1.000 km.

Trong khi đó, Patriot là một trong những hệ thống phòng không tinh vi nhất của quân đội Mỹ. Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) là hệ thống phòng thủ tên lửa được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai.

Ở thời điểm hiện tại, tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, như: Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Tên lửa PAC-3 MSE có chiều dài 5,21 m, trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể đánh chặn tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km, tốc độ bay Mach 5.

Theo The News Voice Of Ukraine
MỚI - NÓNG