Quan chức đối ngoại Liên minh châu Âu giục các thành viên mua thêm đạn cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan chức đối ngoại cấp cao nhất của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell, kêu gọi các nước thành viên đặt mua thêm đạn dược cho Ukraine, vì số liệu cho thấy khối này còn lâu mới đạt được mục tiêu nêu ra từ hồi tháng 3 là cung cấp cho Kiev một triệu quả đạn pháo trong vòng 12 tháng.
Quan chức đối ngoại Liên minh châu Âu giục các thành viên mua thêm đạn cho Ukraine ảnh 1

Quan chức phụ trách đối ngoại EU Josep Borrell. (Ảnh: Reuters)

Ông Borrell cho biết các thỏa thuận tổng quát, được gọi là hợp đồng khung, đã được ký kết với các công ty vũ khí để cho phép những nước thành viên EU đặt hàng chung đạn 155 mm, loại đạn rất cần thiết với Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay.

“Bây giờ, các quốc gia thành viên được tuỳ ý thông qua quyết định cụ thể trong khuôn khổ thỏa thuận khung này với ngành”, ông Borrell nói với báo chí sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU tại thành phố Toledo của Tây Ban Nha.

Trong một bước đi mang tính bước ngoặt, hồi tháng 3, các nước EU đồng ý về kế hoạch trị giá khoảng 2 tỷ euro (2,18 tỷ USD) để cung cấp 1 triệu quả đạn pháo hoặc tên lửa cho Ukraine trong vòng 12 tháng.

Bước đi đầu tiên là các nước thành viên huy động nguồn dự trữ của mình hoặc mua từ nơi khác. Ông Borrell cho biết nỗ lực này đến nay đã cung cấp khoảng 224.000 viên đạn và 2.300 tên lửa, trị giá tổng cộng khoảng 1,1 tỷ euro.

Điều này có nghĩa là EU thậm chí còn chưa đạt được 1/4 mục tiêu, sau hơn hơn 5 tháng triển khai sáng kiến.

Phần còn lại đòi hỏi các nước thành viên phải mua thêm, để cung cấp cho Ukraine và bổ sung nguồn dự trữ của chính họ.

Nhưng cho đến nay vẫn chưa có lệnh nào được công bố theo kế hoạch này, một số thành viên EU đang kêu gọi xem xét các lựa chọn khác.

“Chúng tôi phải tự hỏi mình… liệu chúng tôi có thể làm được nhiều hơn nữa không? Và câu trả lời của tôi ở đây rõ ràng là có, chúng tôi có thể làm được”, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói với các phóng viên tại cuộc họp ở Toledo.

Ông Pevkur cho rằng EU cần xem lại kho dự trữ của các thành viên, mua từ các nước ngoài EU và chấp nhận đề xuất từ Slovakia để tân trang đạn cũ.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã chuyển thành một chiến tiêu hao khủng khiếp, khi cả hai bên bắn hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày, khiến những loại đạn như vậy trở thành yếu tố then chốt trên chiến trường và phương Tây rơi vào tình trạng thiếu nguồn cung.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Martin Sklenar cho biết, một công ty của nước này đã tiến hành tân trang các loại đạn pháo vốn bị coi là quá cũ, và các nước khác cũng có thể làm tương tự.

“Chúng tôi có một công ty nhỏ, chúng tôi có thể… tân trang lại 12.000 viên đạn trong một tháng, con số này có thể được tăng thêm khi có sự tham gia của các công ty khác”, ông nói với Reuters.

Trong khi đó, thông tin tình báo mới của Mỹ nói rằng Nga và Triều Tiên đang “tích cực thúc đẩy” đàm phán về một thỏa thuận vũ khí để cung cấp đạn dược cho các loại hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm cả pháo binh.

Ngày 30/8, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết họ vẫn lo ngại hai quốc gia đang tiến hành các cuộc đàm phán vũ khí sau chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới Triều Tiên tháng trước. Mỹ cho rằng một phái đoàn quan chức Nga sau đó thăm Bình Nhưỡng để thảo luận thêm về thỏa thuận tiềm năng.

Theo Reuters, NYT
MỚI - NÓNG