“Quả ngọt” từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương

0:00 / 0:00
0:00
Những vòng vốn vay không lãi từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương đến tay nhiều nông dân ở huyện Thủ Thừa (Long An) đúng lúc, kịp thời đã giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo…

Trao “cần câu”

Nhìn vườn chanh xanh um, trĩu quả, vợ chồng bà Lê Thị Lặc (53 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh) vẫn không quên nguồn vốn 10 triệu đồng được vay từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương. “Sáu năm trước, vợ chồng tôi phải làm đủ nghề để nuôi con do đất đai ít, vốn không có nên chỉ còn cách làm thuê làm mướn. Khi đó, biết Hội phụ nữ có nguồn vốn vay không lãi, chúng tôi thử liên hệ và không ngờ được duyệt vay ngay. Có tiền, chúng tôi mua bò, trồng chanh… Nhờ “lấy ngắn nuôi dài”, gia đình có thêm thu nhập rồi xoay vòng vốn dần dần” – bà Lặc nói.

“Quả ngọt” từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương ảnh 1

Vợ chồng bà Lê Thị Lặc thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương để trồng chanh và nuôi bò

Làm ăn có hiệu quả, bà Lặc tiếp tục được vay thêm 10 triệu đồng để đầu tư tiếp vào cây chanh. Hiện, gia đình bà Lặc có 150 gốc chanh bông tím, cứ 20 ngày lại thu hoạch. Với chanh đang có giá 16.000 đồng/kg, bà Lặc thu lợi 10 triệu đồng cho mỗi lần bán chanh. “Gia đình dần thoát khỏi hộ nghèo, các con được học hành, có việc làm… Tất cả cũng nhờ nguồn quỹ của ông David Dương đã đến đúng lúc với gia đình. Tui biết ơn lắm” – bà Lặc bộc bạch.

Cạnh đó, bà Nguyễn Thị Nhan (63 tuổi) cũng nhờ vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương mà không chỉ thoát nghèo, lại còn trở thành những tỷ phú thật sự. Với vườn mai 1.800 gốc, giá thương lái mua tại vườn là 1,5 triệu đồng/gốc đã giúp gia đình yên tâm với đầu ra. “Nếu 6 năm trước, chúng tôi không được Hội phụ nữ hỗ trợ vay vốn không lãi từ ông David Dương, có lẽ gia đình sẽ còn rất chật vật vì không có vốn để làm ăn. Sau khi tôi thoát nghèo, tôi đã giới thiệu thêm nhiều chị em biết đến nguồn vốn vay này. Hy vọng sẽ có thêm nhiều chị em được Quỹ hỗ trợ, có phương tiện sinh kế để phát triển kinh tế gia đình” – bà Nhan tâm sự.

“Quả ngọt” từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Nhan từ hộ nghèo đã trở thành tỷ phú với tài sản là 1.800 gốc mai

Thanh niên làm giàu

Nhìn trang trại khép kín nuôi ếch, cá… của anh Phạm Thanh Dũng (34 tuổi, ấp 3, xã Long Thạnh) cho thu nhập gần 300 triệu đồng/năm, ít ai ngờ Dũng bắt đầu khởi nghiệp từ 15 triệu đồng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương. Dũng cho biết, năm 2017, với số vốn vay được, anh mua cá trê, ếch về nuôi rồi tự mày mò tìm cách nhân giống. May mắn, ngay từ những lứa đầu tiên đã cho kết quả rất tốt, Dũng bắt đầu mở rộng quy mô chăn nuôi. Hiện, trại của Dũng có 40.000 con ếch, 100.000 con cá trê vàng, 100 con cá hô, 10.000 cá lăng… thu nhập trung bình khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Không chỉ Dũng, tại xã Long Thạnh có 20 đoàn viên vay vốn không lãi để chăn nuôi thủy sản và đều thu được thành công. “Nhờ nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương đã tạo điều kiện cho nhiều thanh niên, đoàn viên trong xã có công ăn việc làm ổn định. Người vay đa số đều là đoàn viên, vay vốn để nuôi rắn, lươn; trồng mai, chanh… Người có nhu cầu vay vốn sau khi được thẩm định dự án sẽ được xét vay từ 10-15 triệu đồng/lần. Sau khi đã trả lãi vay mà vẫn có nhu cầu, thì vẫn tiếp tục được vay thêm những lần sau” – anh Dương Quốc Thắng, Bí thư Đoàn xã Long Thạnh cho biết.

“Quả ngọt” từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương ảnh 3

Đoàn viên Phạm Thanh Dũng vay vốn Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương nuôi ếch, thả cả có doanh thu gần 300 triệu đồng/năm

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thủ Thừa cho biết, nguồn vốn từ dự án Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương, huyện Hội đã triển khai cho Hội LHPN 3 xã Long Thạnh, Long Thuận, Mỹ Thạnh với tổng số tiến 160 triệu đồng cho 14 hội viên vay. “Việc thực hiện dự án Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương đã giúp rất nhiều hộ gia đình, giúp hộ kinh doanh khôi phục lại kinh tế ổn định, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của hội viên…Hội đã tập trung thực hiện các dự án từ quỹ này và đem lại hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực của phong trào phụ nữ” – bà Giang nói.

“Quả ngọt” từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương ảnh 4

Ông David Dương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), người sáng lập Quỹ cho biết: “Chúng tôi luôn đồng hành, chia sẻ cùng người nông dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Thay vì cho con cá, chúng tôi giúp bà con nông dân có cái cần câu. Không có niềm vui nào hơn khi đồng vốn được quay vòngmỗi ngày có thêm những gia đình thoát nghèo, con cái được an tâm đến trường và thấy được những việc làm của mình thật sự có ý nghĩa”.

“Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương” được thành lập từ ngày 28/7/2011 do ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VWS khởi xướng. Tổng nguồn vốn là 1 tỷ đồng và được phân bổ cho huyện Thủ Thừa, gồm Huyện đoàn 300 triệu đồng, Hội LHPN huyện nhận 160 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh huyện 290 triệu đồng và Hội Nông dân huyện 250 triệu đồng.

MỚI - NÓNG