Quà cho khách

Quà cho khách
TP - Nếu chiểu theo những thông tin ngoài luồng đang được dư luận đồn thổi trong thời gian qua, thì đội bóng của “bầu” Hiển sẽ “ẵm” trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Nha Trang vào chiều nay.

Đấu bù Eximbank V-League: K.Khánh Hòa-Hà Nội T&T

Quà cho khách

V-League sau vòng 22: doping tiền tỷ
> Trọng tài 'cứu V.Hải Phòng' bị dừng làm nhiệm vụ

Chiến thắng trước K.Khánh Hòa cũng đồng nghĩa với việc Hà Nội T&T sẽ truất ngôi vị số một của SLNA.

Lý do của những nghi ngờ trên là bởi ở vòng đấu 21, K.Khánh Hòa đã bất ngờ đả bại SHB.Đà Nẵng, đội bóng lâu nay vốn được coi như “anh em” với Hà Nội T&T. Và như thế, nếu đúng với “kịch bản”, K.Khánh Hòa sẽ phải “có trách nhiệm” trả lại đủ điểm cho Hà Nội T&T trong trận đấu chiều nay.

Dĩ nhiên, không có bằng chứng nào để khẳng định những lo ngại của dư luận là sự thật, thậm chí ngay cả khi có điều gì đó quá bất thường diễn ra trong trận đấu giữa hai đội. V.League bước vào giai đoạn cuối mùa giải đã quá quen thuộc với những trận đấu đầy tai tiếng, bất kể là từ biểu hiện của cầu thủ hai đội hay các quyết định “méo mó” của trọng tài. Thêm nữa, nếu gạt những nghi vấn hậu trường sang một bên, chỉ xem xét dưới góc độ chuyên môn thuần túy, Hà Nội T&T cũng đang được xếp ở “kèo” trên so với K.Khánh Hòa, dù phải làm khách trên sân đối phương.

Sau chuỗi trận chệch choạc đầu mùa bóng, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã trở lại rất đúng thời điểm, để tiếp tục duy trì mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch. Từ chỗ để SLNA bỏ xa tới bảy điểm, Hà Nội T&T hiện chỉ còn kém đối phương ba điểm.

Tuy nhiên, xét chỉ số phụ, Hà Nội T&T lại đang chiếm ưu thế hơn SLNA (+20 so với +18). Theo điều lệ V.League 2011, trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau, để phân thứ hạng thì sẽ tính kết quả đối đầu giữa hai đội theo thứ tự số điểm rồi mới đến hệ số bàn thắng-thua, số bàn thắng và số bàn thắng trên sân đối phương.

Ở trận lượt đi diễn ra trên sân Hàng Đẫy, hai đội đã cầm hòa nhau 0-0. Như vậy, chỉ cần đánh bại K.Khánh Hòa, Hà Nội T&T sẽ soán ngôi số 1 của SLNA. Và dù có để thua ở lượt trận thứ 25 hay không, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng chỉ cần đánh bại SLNA trong cuộc chạm trán trên sân Vinh là sẽ bảo vệ thành công chức vô địch.

Đối nghịch với phong độ ổn định của Hà Nội T&T, K.Khánh Hòa lại đang rơi vào hoàn cảnh hết sức nghặt nghèo. Chơi cực “bốc” ở giai đoạn đầu mùa, nhưng càng về cuối, đội bóng phố biển thi đấu càng kém.

Liên tục trong thời gian qua, K.Khánh Hòa rơi vào mớ bòng bong những thông tin bất lợi liên quan tới tình hình nội bộ của đội bóng. Trong rất nhiều trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện sự bất lực, khi không thể thúc đội nhà thi đấu khởi sắc trở lại. Vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với chỉ 26 điểm, hơn đúng HN.ACB (25 điểm) là kết quả của chuỗi trận nghèo nàn trong thời gian qua của K.Khánh Hòa.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ sở để nhiều người nghĩ đến một cú “lật kèo” của đội bóng phố biển, bởi dù thua K.Khánh Hòa, nhưng chỉ cần thắng lượt trận 25, Hà Nội T&T vẫn còn cơ hội bảo vệ chức vô địch với trận đấu cuối cùng ở lượt trận 26 trước SLNA. Đấy là chưa kể, bên cạnh Hà Nội T&T thì SHB.Đà Nẵng hiện cũng đã vươn lên vị trí thứ ba, chỉ kém SLNA ba điểm.

Ngẫm, chỉ có “bầu” Hiển là hạnh phúc, khi chỉ cần SLNA “xảy chân” là có thể đường hoàng lên bục mừng chiến thắng vào cuối mùa, bất kể đội vô địch là Hà Nội T&T hay SHB.Đà Nẵng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG