Premier League lập kỷ lục khi M.U... lãi to

M.U đạt lợi nhuận kỷ lục ở mùa 2013/14 dù trắng tay.
M.U đạt lợi nhuận kỷ lục ở mùa 2013/14 dù trắng tay.
TPO - Tổng doanh thu của M.U trong mùa giải 2013/2014 lên tới 433,2 triệu bảng và điều này đã góp phần giúp cho tổng doanh thu của Premier League đạt con số kỷ lục: 3,26 tỷ bảng (theo công bố của Deloitte).
Mùa 2013/2014 là một mùa giải thất bại toàn diện với M.U. Dưới bàn tay của David Moyes, “Quỷ đỏ” thành Manchester không những trắng tay trên khắp các mặt trận, mà còn không thể giành vé tham dự cúp châu Âu. Cứ ngỡ điều này sẽ tác động tiêu cực tới tình hình tài chính của đội bóng. Nhưng không, nhờ vào lượng CĐV khổng lồ trên toàn cầu và cả những bản hợp đồng quảng cáo giá trị, lợi nhuận của M.U chẳng những không giảm mà còn tăng lên mức kỷ lục.
Theo Deloitte, lợi nhuận của M.U trong mùa 2013/2014 vào khoảng 117 triệu bảng, lập kỷ lục mới trong lịch sử CLB. Trong khi đó, tổng doanh thu của họ rơi vào khoảng 433,2 triệu bảng, nhiều hơn 350,1 triệu bảng so với đội bóng cuối bảng Cardiff City, bằng 13,2% doanh thu của Premier League (tất cả các đội bóng) và tăng 12% so với mùa trước đó. Có lẽ nhờ lợi nhuận và doanh thu khủng như vậy mà trong thời gian qua, nhà Glazer đã rất thoải mái trong việc chi tiêu, mang về cho CLB những ngôi sao tầm cỡ.

Tình hình tài chính lạc quan ở M.U đã tác động tích cực lên Premier League. Theo đó, tổng lợi nhuận của 20 đội tham dự giải đấu số 1 Vương quốc Anh mùa 2013-2014 đạt mức 608 triệu bảng. Trong khi đó, tổng doanh thu thì tăng thêm 735 triệu bảng (tương đương 29%) so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 3,26 tỷ bảng. Đáng chú ý, có tới 569 trong tổng số 735 triệu bảng (chiếm 78%) nói trên là nguồn thu từ bản quyền truyền hình. Với mức lãi tổng cộng đạt 608 triệu bảng, Premier League đã có mức lợi nhuận cao gần gấp ba so với kỷ lục mà Bundesliga từng thiết lập ở mùa giải 2012/2013.

Được biết, số tiền mà các đội ở Premier League 2013/14 bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ là 0,95 tỷ bảng (tương đương 1,31 tỷ euro). So với trước đó 1 năm thì con số này tăng tới 34%. Về chuyện lương bổng, số tiền mà các cầu thủ ở Premier League nhận được đã tăng thêm 7% lên mức 1,9 tỷ bảng. Hiện mức lương trung bình ở giải đấu số 1 nước Anh cao hơn nhiều so với các giải khác.
Ngoài M.U thì một đội bóng khác cũng đạt lợi nhuận rất lớn trong mùa giải 2013/2014, đó là Tottenham. Lợi nhuận của đội chủ sân White Hart Lane đạt mức 80 triệu bảng. Có điều này là nhờ họ đã bán thành công Gareth Bale cho Real Madrid hồi hè 2013 với giá 86 triệu bảng.
MỚI - NÓNG