Dấu ấn ca nhạc 2004

Dấu ấn ca nhạc 2004
Thường niên, năm hết Tết đến lại ngồi tổng kết những hoạt động nghệ thuật của năm, các ca sĩ, nhạc sĩ, nhóm nhạc đều được điểm mặt bởi những cống hiến và dấu ấn của họ khi bước vào Xuân Ất Dậu.

Nhiều người nghĩ ngay đến Lê Minh Sơn hay Đỗ Bảo, những nhạc sĩ có tần số xuất hiện rất cao cùng những tuyên ngôn nghệ thuật rực rỡ và sản phẩm âm nhạc cũng rất thuyết phục. Nhưng để trở thành nhân vật của năm nay có lẽ vẫn hơi sớm chăng… Và người xứng đáng là Tuấn Khanh.

Dấu ấn ca nhạc 2004 ảnh 1
Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Bằng 2 album Tuấn Khanh & Friends cùng cuộc hợp tác thành công với nhóm Trio 666, Tuấn Khanh thực sự là “chủ soái” của dòng alternative rock. Anh đã góp phần định hình thể loại cho nhạc đại chúng, vốn trước nay vẫn rất chung chung ở 2 chữ “nhạc trẻ”. Sự xuất hiện của Tuấn Khanh ở Sao Mai- Điểm hẹn càng làm phổ cập hình ảnh cũng như những bài hát của anh tới khán giả. Một phẩm chất của Tuấn Khanh mà nhiều nhạc sĩ khác không có là anh hát luôn bài của mình như một ca sĩ.

Album của năm

Không thể bỏ qua Khu vườn yên tĩnh của Hồng Nhung cùng ê-kíp Dương Thụ- Quốc Trung. Lần đầu tiên thị trường băng đĩa nội có một album mà ý tưởng được thực hiện công phu và sáng tạo, vừa thể hiện tài năng của những người thực hiện vừa cho thấy sự dũng cảm của riêng Hồng Nhung khi tách ra khỏi thói quen làm album tổng hợp xưa nay để toàn tâm cho một dự án âm nhạc quyết định đường đi sắp tới.

Khu vườn yên tĩnh gồm 10 khúc nhạc, trong đó có 8 bài hát theo một chủ đề thống nhất, kể lại những câu chuyện nhỏ về một khu vườn. Giai điệu và ca từ giản dị đi cùng một nền hoà âm dày, nhiều màu sắc, và Hồng Nhung hát một cách rất khác trước đây, nhẹ nhàng, trong vắt.

Ca sĩ triển vọng của năm

Dấu ấn ca nhạc 2004 ảnh 2
Ca sĩ Tùng Dương

Những cái tên được nhắc đến nhiều, tạo ra một “làn sóng mới” là: Hồ Quỳnh Hương, Lê Hiếu, Lệ Quyên, Khánh Linh, Kasim Hoàng Vũ, Ngọc Khuê, Phương Anh... Nhưng chỉ có một người gây bất ngờ nhất, xuất hiện ấn tượng nhất và làm đảo lộn nhiều dự đoán, đó là Tùng Dương.

Không chỉ sở hữu một giọng hát đẹp, Tùng Dương còn có một cá tính nghệ thuật đặc biệt, kiên trì theo một con đường không ai đi để kéo khán giả. Phẩm chất ấy làm thăng hoa tên tuổi của Tùng Dương, bất chấp phong cách âm nhạc và ngoại hình dường như rất “phản thị trường” theo những quan niệm phổ biến trước nay. Album đầu tay Chạy trốn với các ca khúc của Lê Minh Sơn – dù không hề dễ nghe kiểu êm tai nhưng bán khá chạy so với một ca sĩ còn rất mới như Dương.

Ca khúc của năm

Chính là giai điệu đã đưa cái tên Tùng Dương vào trí nhớ của nhiều khán giả: Ôi quê tôi. Đã lâu mới có một bài hát đánh vào tâm lý thương nhớ nhà quê của đông đảo công chúng. Ôi quê tôi mênh mang dẫn dụ ngay từ câu mở đầu, rồi câu vocal đắc địa, chỉ tiếc cho lời phần cao trào hơi lệch khỏi cảm xúc quê hương. Đây cũng là ca khúc tạo hứng thú cho người phối khí. Hậu quả là 60 đường tiếng của sản phẩm thu âm đã khiến cho đạo diễn VTV Bài hát tôi yêu từ chối dựng thành video clip, sợ không chuyển tải được hết cái đẹp của âm nhạc.

Chương trình biểu diễn của năm

Dấu ấn ca nhạc 2004 ảnh 3
Ca sĩ Mỹ Tâm

Không thể không nhắc Ngày ấy và bây giờ của Mỹ Tâm. Một liveshow cá nhân hoành tráng với 2 vạn khán giả trong 2 đêm diễn ở TP.HCM và Hà Nội. Dù còn có lời phàn nàn về phong độ của Mỹ Tâm hay cách chọn bài hát, nhưng về mặt tổ chức, Ngày ấy và bây giờ đã là một bước tiến dài so với thời Thanh Lam làm show Cho em một ngày- và cả hai đều là những cột mốc quan trọng trong tiến trình đi lên của nhạc Việt.

Ban nhạc - Nhóm hát của năm

Đồng danh hiệu là chương trình truyền hình Sao Mai - Điểm hẹn với lợi thế định kỳ, phủ sóng toàn quốc đã là đề tài bàn luận sôi nổi trong hơn 10 tuần, để lại ấn tượng tốt đẹp trong đông đảo công chúng. Là một sân chơi chuyên nghiệp và bình đẳng, Sao Mai - Điểm hẹn đã phát hiện Tùng Dương, tái khẳng định Kasim Hoàng Vũ và là bệ phóng cho nhiều triển vọng khác.

Bức tường đã nhận danh hiệu Ban nhạc của năm từ 2002, năm nay họ hoạt động rất tích cực nhưng cũng chỉ là tiếp nối những gì đã có, chưa có sáng tạo đột biến. Thủy triều đỏ gọi là góp thêm một tiếng nói rock với một album và một video clip trên truyền hình. Các ban nhạc còn lại, không nhóm nào có hoạt động nổi bật. Trong số các nhóm hát ngày một nhiều lên, Trio 666 có thể được xếp vào loại “lao động tiên tiến” do tần số xuất hiện trên sân khấu cao và phong cách ổn định. 5 dòng kẻ đã có uy tín nhất định trên sân khấu ca nhạc nhưng vẫn chưa tỏa sáng hơn sau album đầu tay. Chưa có tập thể nào thực sự bứt lên. Thử chờ một năm nữa xem sao…

MỚI - NÓNG
Vua Charles và Hoàng tử William tại lễ chuyển giao. (Ảnh: Reuters)
Vua Charles phong hàm cho Hoàng tử William
TPO - Vua Charles của Anh vừa chuyển giao vị trí cấp cao trong quân đội cho con trai ông là Hoàng tử William tại buổi lễ diễn ra ngày 13/5. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của hai người từ khi Vua Charles trở lại thực hiện nghĩa vụ sau thời gian điều trị bệnh ung thư.