Cứu được 2 thuyền viên trôi dạt trong vụ chìm tàu ở Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai thuyền viên trôi dạt trên biển trong vụ chìm tàu trên vùng biển Phú Quý (Bình Thuận) đã được tàu cá tỉnh Bình Định phát hiện và cứu vớt an toàn.

Chiều ngày 2/4, 2 thuyền viên trong vụ chìm tàu trên vùng biển Phú Quý vào đêm 1/4 đã được một tàu cá của tỉnh Bình Định cứu vớt an toàn, sức khoẻ ổn định

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý cho biết, vào lúc 13 giờ ngày 2/4, Đồn Biên phòng tiếp nhận tin báo từ thuyền trưởng tàu cá BĐ 98186 TS do ông Nguyễn Thi (64 tuổi, trú tỉnh Bình Định) rằng đã phát hiện và tổ chức cứu vớt an toàn 2 lao động bị trôi dạt trên biển, điểm phát hiện cách khu vực tàu cá BTh 97877 TS bị chìm vào ngày 1/4 khoảng 20 hải lý. Đồn Biên phòng đã huy động tàu cá BTh 97127 TS ra vị trí tàu cá BĐ 98186 TS để đưa 2 lao động trên về đảo Phú Quý.

Cứu được 2 thuyền viên trôi dạt trong vụ chìm tàu ở Bình Thuận ảnh 1

Đảo Phú Quý

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 1/4, tàu cá BTh 97877 TS hành nghề hậu cần do ông Mai Văn Hiền (50 tuổi, trú xã Tam Thanh, huyện Phú Quý) làm thuyền trưởng khi đang hoạt động tại vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 27 hải lý thì bị phá nước. Trước nguy cơ tàu bị chìm, tất cả 22 thuyền viên trên tàu phải nhảy xuống biển.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động tàu CN09 đồn Biên phòng CKC Phú Quý đưa 14 cán bộ, chiến sĩ đi cứu nạn, đồng thời thông báo tàu cá trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Khoảng 22 giờ 50 phút ngày 1/4, CN09 đã tiếp cận vị trí tàu cá BTh 97877 TS bị nạn (tọa độ 10°55 'N- 108°49'E) để hỗ trợ cứu nạn.

Đến khoảng 23 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã cứu vớt được 20 thuyền viên đưa về đảo Phú Quý và tổ chức tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại.

MỚI - NÓNG
Thanh niên Việt - Trung chia sẻ cơ hội, thách thức trong khởi nghiệp công nghệ, sáng tạo
Thanh niên Việt - Trung chia sẻ cơ hội, thách thức trong khởi nghiệp công nghệ, sáng tạo
TPO - Sáng 13/4, tại tọa đàm “Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc chia sẻ những cơ hội và thách thức trong khởi nghiệp công nghệ, sáng tạo”, đại biểu thanh niên hai nước đã lan tỏa ý tưởng hợp tác song phương trong khởi nghiệp. Qua đó, thúc đẩy tình hữu nghị sâu sắc, xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc năng động, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, vững vàng tiên phong trong kỷ nguyên số.
Thanh niên Việt - Trung hiến kế nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và tham gia xây dựng Đảng
Thanh niên Việt - Trung hiến kế nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và tham gia xây dựng Đảng
TPO - Lấy đoàn viên làm trọng tâm là động lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chi đoàn là then chốt; đẩy mạnh sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số; thực hiện “Đoàn cơ sở 3 chủ động”... là những cách làm, mô hình được giới thiệu, đề xuất tại tọa đàm “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng”.