![]() |
(Ảnh: Reuters) |
Theo báo cáo của NIS, lực lượng bổ sung đã được điều tới tỉnh Kursk (phía tây Nga), nơi quân đội Nga đang phải đối phó với cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine.
Trước đó, NIS cho biết Triều Tiên đã triển khai hơn 11.000 quân tới Nga để chiến đấu với lực lượng Ukraine. Các chuyên gia Ukraine và phương Tây cũng cáo buộc lực lượng Nga đang sử dụng vũ khí của Triều Tiên.
Tuy nhiên, Triều Tiên chưa chính thức thừa nhận sự hỗ trợ quân sự của nước này cho Mátxcơva.
Tổng thống Ukraine ra quyết định về nhân sự
![]() |
Ông Andriy Hnatov. (Ảnh: Pravda) |
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/2 ra quyết định cách chức chỉ huy Lực lượng chung Andriy Hnatov, một tháng sau khi ông được bổ nhiệm vào vị trí khác.
Ông Hnatov trở thành chỉ huy lực lượng chung vào tháng 6/2024 để thay thế Trung tướng Yuri Sodol, sau khi ông Sodol bị đánh giá là làm việc không hiệu quả.
Đến tháng 1 năm nay, ông Hnatov được bổ nhiệm làm phó tổng tham mưu trưởng.
Trước đó, ông từng giữ chức phó chỉ huy của cụm quân phía nam, và đóng vai trò quan trọng trong việc giành lại phần lớn khu vực Kherson phía nam từ lực lượng Nga.
Nga giành lại hai khu định ở tỉnh Kursk
Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/2 tuyên bố đã giành lại hai ngôi làng Pogrebki và Orlovka, phía bắc thị trấn Sudzha, gần biên giới Nga - Ukraine.
Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đã tấn công các đơn vị và vị trí tập kết của Ukraine gần một chục khu định cư, bao gồm một số khu vực xung quanh Sudzha.
Quân đội Ukraine chưa bình luận về tuyên bố này.
Tổng thống Mỹ nói Ukraine 'nên từ bỏ NATO'
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine nên từ bỏ nguyện vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thừa nhận rằng đây có thể là nguyên nhân tiềm tàng đằng sau cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng, ngày 26/2. (Ảnh: AP) |
Mátxcơva liên tục phản đối việc liên minh do Mỹ lãnh đạo mở rộng về phía đông, coi đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Tổng thống Mỹ Trump cũng từng đổ lỗi cuộc xung đột ở Ukraine là do người tiền nhiệm Joe Biden ủng hộ nguyện vọng gia nhập NATO của Kiev, tuyên bố rằng các cuộc giao tranh sẽ không bao giờ nổ ra nếu ông nắm quyền vào thời điểm đó.
Ông nhắc lại lập trường này sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng và một lần nữa trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 26/2.
"NATO, họ có thể quên chuyện đó đi. Có lẽ đó là lý do khiến toàn bộ những việc này bắt đầu", Tổng thống Trump nói khi được hỏi sẽ có "những nhượng bộ" nào trong thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mátxcơva và Kiev. Ông nói thêm rằng Nga "sẽ phải" đưa ra một số nhượng bộ, nhưng không nêu rõ những điều này là gì.
Hồi đầu tháng, ông Trump tán thành phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, rằng Kiev phải chấp nhận việc quay trở lại biên giới trước năm 2014 là không khả thi và tư cách thành viên NATO đã không còn trên bàn đàm phán.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hoan nghênh bình luận của ông Trump về NATO như một dấu hiệu cho thấy ông hiểu lập trường của Mátxcơva, cũng như mong muốn của Mátxcơva về một nền hòa bình lâu dài.
"Ông ấy là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên và, tôi nghĩ là duy nhất đến thời điểm hiện tại, thừa nhận công khai rằng một trong những nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine là chính sách 'thúc đẩy' của chính quyền tiền nhiệm khi kéo Ukraine vào NATO", ông Lavrov nói vào tuần trước.
Mátxcơva vẫn khẳng định rằng hòa bình có thể đạt được nếu Ukraine cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đồng thời công nhận thực tế lãnh thổ trên thực địa.
Trong khi đó, Mỹ có ý định "lấy lại" số tiền viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev thông qua một thỏa thuận khoáng sản, ông Trump nói thêm hôm 26/2. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ tới Washington vào ngày 28/2 để ký thỏa thuận.
Ông Trump không tiết lộ các điều khoản của thỏa thuận, nhưng theo báo cáo của phương tiện truyền thông, Washington sẽ không cung cấp bảo đảm an ninh cho Kiev mà chỉ "hỗ trợ các nỗ lực" của Ukraine để đảm bảo an ninh trong tương lai.
Hệ thống phòng không NASAMS phá hủy hàng loạt tên lửa hành trình Nga
Tờ Aftenposten dẫn nguồn tin từ quân đội Na Uy cho biết, Ukraine đã phá hủy khoảng 900 mục tiêu trên không bằng hệ thống phòng không NASAMS, 60% trong số đó là tên lửa hành trình của Nga.
![]() |
Trước đó, ông Per Steinar Toyte, người đứng đầu nhóm hỗ trợ của Không quân Na Uy tại Ukraine cũng lưu ý rằng, NASAMS đạt hiệu quả trong việc đánh chặn mục tiêu lên tới 94%.
Quan chức này không nêu rõ loại tên lửa nào được sử dụng cho hệ thống NASAMS. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, lựa chọn có thể bao gồm AIM-120 AMRAAM, AMRAAM-ER và AIM-9X Sidewinder.
Tháng 6/2022, NASAMS được giới chức Na Uy thảo luận để chuyển giao cho Ukraine. Đến tháng 11/2022, các hệ thống đầu tiên đã có mặt ở Kiev.
NASAMS là tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung, được sản xuất bởi tập đoàn Raytheon Technologies của Mỹ và tập đoàn Kongsberg của Na Uy. Hệ thống phòng không này được triển khai để tấn công nhiều mục tiêu trên không bao gồm máy bay, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.
Hệ thống NASAMS gồm 3 bộ phận: Bệ phóng, Radar AN/MPQ-64 Sentinel và tên lửa đất - đối - không tầm trung tiên tiến (AMRAAM). Ngoài ra, hệ thống này cũng có thể sử dụng tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm trung, như AIM-9 Sidewinder và AIM-120 AMRAAM để tấn công các mục tiêu.
"Mắt thần" của NASAMS là AN/MPQ-64 - một radar 3D hoạt động ở băng tần X quay với tốc độ 30 vòng/phút để phủ sóng 360 độ, có thể theo dõi đồng thời 60 mục tiêu và có thể phát hiện mục tiêu cách xa đến 120 km.
Mỗi bệ phóng di động của NASAMS có sáu thùng chứa tên lửa phòng không. Phạm vi bắn của hệ thống phòng không trong cấu hình NASAMS II lên tới 25 km ở độ cao 15 km. Phiên bản mới nhất của tổ hợp NASAMS III có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 40 km.