![]() |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Tammy Bruce, tuyên bố các cuộc đàm phán về kết thúc xung đột Ukraine đã đạt được tiến triển đáng kể, đưa cả hai bên đến bờ của một thỏa thuận. “Điều này thật đáng chú ý. Chúng ta chưa bao giờ tiến gần đến thế, chỉ còn một bước nữa là đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn”, bà Bruce nói. Theo bà Bruce, các nhà đàm phán Mỹ hiện đang có mặt tại Saudi Arabia để thảo luận với Ukraine và Liên bang Nga về khả năng mở rộng lệnh ngừng bắn để bao gồm cả khu vực Biển Đen. “(Mục tiêu hiện tại) là khôi phục hoàn toàn các hoạt động thương mại hòa bình. Biển Đen, tất nhiên, đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này. Chúng tôi vẫn đang duy trì liên lạc với cả Liên bang Nga và Ukraine. Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực để thu hẹp khoảng cách này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.
Hy Lạp hoãn cuộc họp cấp cao với Thổ Nhĩ Kỳ vì vụ bắt giữ thị trưởng Istanbul. Hôm 19/3, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu – người được coi là đối thủ chính trị của Tổng thống Tayyip Erdogan, với cáo buộc tham nhũng và hỗ trợ một nhóm khủng bố. Việc bắt giữ và tạm giam Thị trưởng Istanbul, Ekrem Imamoğlu đã làm rung chuyển quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Người phát ngôn chính phủ Hy Lạp Pavlos Marinakis cho rằng tình hình chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra bất ổn và đáng lo ngại.
Chiến sự Nga-Ukraine vẫn căng thẳng giữa đàm phán. Trong khi Liên bang Nga và Mỹ đang đàm phán tại Saudi Arabia để thảo luận về khả năng ngừng bắn, các cuộc tấn công nhằm vào nhau của hai nước vẫn diễn ra. Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 24/3 cho biết trong những ngày gần đây, Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, rạng sáng 24/3, Ukraine đã cố gắng tấn công trạm bơm dầu Kropotkinskaya thuộc Tập đoàn Đường ống Caspi, nằm tại vùng Krasnodar, miền Nam Liên bang Nga.
Châu Âu tìm lối thoát khi vũ khí Mỹ chi phối khắp lục địa. Một số quốc gia châu Âu đã bắt đầu xem xét lại các thiết bị mua của Mỹ để đánh giá nguy cơ tổn hại trong một cuộc xung đột tiềm tàng nếu Washington cắt đứt hỗ trợ. Nhiều nước cũng kêu gọi tìm giải pháp để thoát khỏi sự phụ thuộc vào vũ khí Mỹ. Việc Tổng thống Donald Trump thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ như thân thiện hơn với Nga, tạm dừng viện trợ quân sự Ukraine, thậm chí đe đọa các đồng minh truyền thống, đang khiến châu Âu phải suy nghĩ lại về sự phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí của Mỹ.
Ông Trump dọa áp thuế 25% với bất kỳ nước nào mua dầu của Venezuela. Tổng thống Donald Trump hôm 24/3 tuyên bố rằng ông sẽ áp thuế 25% đối với bất kỳ quốc gia nào mua dầu từ Venezuela. "Venezuela rất thù địch với Mỹ và các quyền tự do mà chúng tôi ủng hộ. Do đó, bất kỳ Quốc gia nào mua dầu và/hoặc khí đốt từ Venezuela sẽ bị buộc phải trả thuế quan 25% cho Mỹ đối với bất kỳ giao dịch nào họ thực hiện với đất nước của chúng tôi", ông Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social.
Iran sẽ không đàm phán nếu Mỹ không điều chỉnh chính sách. Trong một tuyên bố chính thức ở Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ Iran sẽ không tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ, chừng nào Washington còn theo đuổi chính sách đe dọa và gây áp lực tối đa với Tehran. Ông Araghchi khẳng định Iran không nhận thấy bất kỳ triển vọng nào trong đàm phán trực tiếp với Mỹ, khi mà chính quyền Mỹ còn đưa ra những cáo buộc và đòi hỏi phi lý chống lại Iran.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương khởi động cuộc tập trận đa quốc gia Dynamic Mariner ngoài khơi Tây Ban Nha. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 24/3 đã khởi động cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn Dynamic Mariner/Flotex-25 ở ngoài khơi bờ biển Tây Nam của Tây Ban Nha. Đây là cuộc tập trận lớn nhất đã được lên kế hoạch của NATO trong năm 2025. Dynamic Mariner/Flotex-25 có sự tham gia của khoảng 4.000 quân nhân, 30 tàu chiến, 2 tàu ngầm, các đơn vị đổ bộ và máy bay từ 9 quốc gia thành viên gồm Pháp, Đức, Italy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Croatia, Mỹ, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.
FBI vào cuộc điều tra loạt vụ tấn công tài sản Tesla. Ngày 24/3, ông Ben Williamson - trợ lý Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) phụ trách các vấn đề công cộng - cho biết rằng cơ quan này "đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra và trấn áp các cuộc tấn công bạo lực vào Tesla", theo đài CNN. Ông Williamson cho hay lực lượng đặc nhiệm này sẽ phối hợp với Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Thuốc nổ của Bộ Tư pháp để điều tra loạt vụ tấn công tài sản Tesla. FBI từ chối cho biết có bao nhiêu người sẽ được phân công vào nhóm này.
Người giữ thẻ xanh ở Mỹ lo sợ bị trục xuất vì chính sách của ông Trump. Đài CNN đưa tin, những người giữ thẻ xanh ở Mỹ đang bất an hơn bao giờ hết, khi chính quyền Tổng thống Trump đã bắt giữ người dẫn đầu một cuộc biểu tình ở Đại học Columbia vào đầu tuần này. Mahmoud Khalil, người bị bắt giữ trong vụ việc kể trên, đã kết hôn với một công dân Mỹ và có thẻ xanh. Dù không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, nhưng Khalil vẫn bị coi là đối tượng "kích động bạo lực và khủng bố" cũng như có khả năng sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ.