Trận lụt trái mùa ở Phú Yên làm gần 4.300ha lúa và hoa màu ngập nặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận lụt giữa mùa Xuân ở Phú Yên đã làm ngập, hư hỏng gần 4.300ha lúa, hoa màu của người dân. Tình hình mưa lụt bất thường ở tỉnh này còn diễn biến phức tạp khi nhiều hồ thủy điện, thủy lợi đang phải xả nước. 

Ngày 24/2, ông Huỳnh Gia Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cho biết: Trong hai ngày 22-23/2, mưa lớn kéo dài khiến 467ha lúa của người dân tại địa phương này bị ngập trắng. Cụ thể, thị trấn Chí Thạnh có 80ha, xã An Cư 162ha, xã An Thạch 20ha, xã An Định 155ha, xã An Nghiệp 10ha và xã An Chấn 40ha bị ngập.

Trận lụt trái mùa ở Phú Yên làm gần 4.300ha lúa và hoa màu ngập nặng ảnh 1

Mưa lụt bất thường khiến 467ha lúa ở huyện Tuy An chìm sâu trong biển nước

“Theo tính toán, đợt ngập úng này ước thiệt hại khoảng 30%. Đây là thời điểm lúa đang làm đòng nên nước ngập sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lúa sau này”, ông Hoàng nói. Ông Hoàng cũng thông tin, hiện các địa phương trên địa bàn huyện và trạm thủy nông Tuy An đã chủ động điều tiết nước qua cống xả cát ở các công trình thủy lợi.

Trận lụt trái mùa ở Phú Yên làm gần 4.300ha lúa và hoa màu ngập nặng ảnh 2

Theo người dân, lúa ngập trong 2 ngày sẽ ảnh hưởng 70% năng suất, những nơi ngập kéo dài sẽ khiến cây lúa không thể làm đòng.

Tính đến hôm nay (24/2), mưa lũ ở tỉnh Phú Yên gây ngập, hư hỏng khoảng hơn 3.000ha lúa ở các huyện như: Tây Hoà, Đông Hoà, Phú Hoà, Tuy An và khoảng hơn 1.200ha hoa màu, khoai mì.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn nên khu vực từ Huế đến Bình Thuận mưa lớn kéo dài. Đây là đợt mưa lớn hiếm gặp tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ giữa mùa Xuân. Chính đợt mưa lớn này đã gây ra lũ, ngập lụt gây thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Trận lụt trái mùa ở Phú Yên làm gần 4.300ha lúa và hoa màu ngập nặng ảnh 3

Một người dân ở huyện Tây Hòa đi kiểm tra cánh đồng khoai mì bị ngập nặng.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, tình hình mưa lụt giữa mùa xuân bất thường ở tỉnh này còn diễn biến phức tạp khi các hồ thủy điện, thủy lợi xả nước. Cụ thể, hồ thủy điện Sông Hinh đang xả lũ với tổng lưu lượng 355m3/s, nhiều hồ thủy lợi đang đầy nước như Mỹ Lâm (95,5%), Đồng Tròn (94%) và Phú Xuân (99%) xả nước qua tràn. Dự báo, lũ sông Bàn Thạch có thể tăng xấp xỉ báo động 2 trong những giờ tới.

Trận lụt trái mùa ở Phú Yên làm gần 4.300ha lúa và hoa màu ngập nặng ảnh 4

Hiện các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang xả điều tiết nước.

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi tình hình thời tiết, diễn biến mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên các phương tiện thông tin, thực hiện tuyên truyền vận động người dân chủ động di dời sơ tán khi có yêu cầu tại các khu vực nguy hiểm, vùng trũng thấp, sạt lở đất đến nơi an toàn.

MỚI - NÓNG
Cảnh cứu 8 thanh niên xung phong mắc kẹt trong Hang Tám Cô 53 năm trước
Cảnh cứu 8 thanh niên xung phong mắc kẹt trong Hang Tám Cô 53 năm trước
TPO - Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Khúc ca hòa bình" nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngoài 3 phần thuyết minh, trưng bày còn có hoạt cảnh đặc biệt tái hiện câu chuyện về công tác cứu hộ tám thanh niên xung phong tại đường 20 Quyết Thắng (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình) bị mắc kẹt trong hang đá năm 1972.
Lý do chọn tên Ninh Bình sau khi hợp nhất 3 tỉnh
Lý do chọn tên Ninh Bình sau khi hợp nhất 3 tỉnh
TPO - Ông Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - cho biết việc sáp nhập 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình lấy tên tỉnh Ninh Bình bởi đây là điểm nổi tiếng có giá trị thương hiệu quốc tế, mang ý nghĩa vùng đất bình yên, thanh bình.
Bình luận