Lạm dụng rượu bia ngày Tết coi chừng ngộ độc, đột tử

TPO - Tần suất sử dụng rượu bia gia tăng đột biến trong những ngày Tết là nguyên nhân dẫn đến say xỉn, ngộ độc đe dọa tính mạng người uống. Bác sĩ khuyến cáo, bên cạnh việc kiểm soát tửu lượng người dân cần chú ý đến chất lượng bia rượu để tránh tai họa có thể xảy ra.

Theo BS Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh Dưỡng – Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Tết là dịp để mọi người quây quần bên nhau chia sẻ những câu chuyện vui, bia rượu vì thế được sử dụng nhiều để tăng thêm hưng phấn. Tuy nhiên, tần suất sử dụng rượu bia quá nhiều sẽ gây ra những hệ lụy có thể dẫn đến mất kiểm soát bản thân, say xỉn, tai nạn. Bên cạnh đó, nguy cơ uống phải rượu giả làm từ cồn công nghiệp (methanol) là chất kịch độc đối với cơ thể luôn tiềm ẩn hiểm họa, ngộ độc, tử vong cho cộng đồng.

BS Ngọc Mai cảnh báo, việc dùng chung rượu bia với những loại thuốc thuốc an thần sẽ làm tăng hấp thu cồn dẫn tới nguy cơ bị ngộ độc. Mặt khác, nhiều người có thói quen không ăn hoặc ăn rất ít khi uống rượu bia, trong trạng thái đói cồn sẽ được hấp thu vào cơ thể nhanh hơn và làm tăng nguy cơ ngộ độc.

Theo BS Ngọc Mai, ngộ độc rượu nó được chia thành ba mức, ở mức nhẹ là say rượu, người bệnh có triệu chứng rối loạn hành vi, không kiểm soát được lời nói tay chân quờ quạng, không biết mình đang cầm cái gì. Ở mức trung bình, người bệnh bắt đầu nhìn mờ, đi đứng loạng choạng, nôn ói, không kiểm soát được hành vi, nhịp thở người bệnh sẽ dồn dập, cơ thể bắt đầu nóng ran, hoặc lạnh toát. Bệnh nhân rơi vào tình trạng lú lẫn, không nhận ra người quen, cơ thể, chân tay bủn rủn.

Lạm dụng rượu bia ngày Tết coi chừng ngộ độc, đột tử ảnh 1

Ở mức độ nặng, người bệnh sẽ bị rối loạn về thần kinh và thị giác, nhìn một người thành hai người, hoặc là nhìn mờ, không kiểm soát được hành vi của mình, yếu liệt tay chân, rơi vào hôn mê, tụt huyết áp, nhịp thở chậm dần (khoảng 6 đến 8 nhịp thở mỗi phút, bình thường là 10 đến 16 nhịp). Đây là tình trạng nguy hiểm, người bệnh cần phải nhập viện ngay.

Từ thực tế tiếp nhận, điều trị người ngộ độc rượu bia tại bệnh viện, BS Ngọc Mai cho biết, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng đã muộn, người bệnh sau khi uống rượu bia bị rơi vào đột tử. Tình trạng đột tử này có thể là do rượu bia làm khởi phát cơn nhồi máu cơ tim hoặc cơn nhồi máu não gây đột quỵ. Mặt khác, nhiều bệnh nhân uống phải rượu giả làm từ cồn công nghiệp (methanol) nhưng không được phát hiện dẫn tới tử vong trong 12 đến 24 giờ.

Để hạn chế nguy cơ say xỉn, ngộ độc rượu bia trong ngày Tết, BS Ngọc Mai khuyến cáo cộng đồng khi mua và sử dụng rượu bia phải xác định rõ nguồn gốc xuất xứ, tránh mua phải rượu giả, rượu kém chất lượng, không uống rượu ngâm với các loại động vật, rễ cây không rõ loại. Mỗi người cần phải biết tửu lượng của mình là bao nhiêu để không bị “quá chén”. Tất cả các khuyến cáo trên thế giới đều khuyên nam giới chỉ nên uống dưới hai đơn vị mỗi ngày (tương đương 2 lon bia hoặc 150ml rượu vang, 40ml rượu nặng. Nữ giới chỉ uống lượng bằng một nửa của nam giới.

BS cảnh báo, những trường hợp bị say rượu, cần được uống nhiều nước lọc hoặc nước cam, nước chanh để thúc đẩy quá trình chuyển hóa, đào thải cồn ra khỏi cơ thể. Cho bệnh nhân nằm nghiêng để tránh hít phải chất nôn vào phổi. Những trường hợp ngộ độc nặng hoặc nghi uống phải rượu giả, rượu ngâm nghi chứa độc tố cần được nhập viện càng sớm càng tốt để được bác sĩ chẩn đoán, điều trị kịp thời.

MỚI - NÓNG
Đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
TPO - Sáng 18/3, đoàn đại biểu cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đã có chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.
Sức mạnh giúp Việt Nam đương đầu và chiến thắng cỗ máy chiến tranh khổng lồ
Sức mạnh giúp Việt Nam đương đầu và chiến thắng cỗ máy chiến tranh khổng lồ
TPO - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân Việt Nam phải đương đầu với cỗ máy chiến tranh khổng lồ, đối chọi với đối phương có tiềm lực quân sự hùng mạnh và giàu có nhất thế giới. Sức mạnh chính trị, tinh thần là nhân tố cơ bản, hàng đầu, quyết định để Việt Nam giành thắng lợi cuối cùng.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

NSND Tự Long: 'Không phải nghệ sĩ nào cũng có nhu cầu hợp tác'

NSND Tự Long: 'Không phải nghệ sĩ nào cũng có nhu cầu hợp tác'

TPO - Việc kết hợp âm nhạc truyền thống với chất liệu âm nhạc hiện đại ngày càng trở nên phổ biến. Trả lời Tiền Phong về vấn đề này, NSND Tự Long cho rằng không phải nghệ sĩ nào cũng có nhu cầu hợp tác để ra mắt sản phẩm. "Tôi muốn kết hợp với nghệ sĩ khác nhưng họ có muốn kết hợp với tôi không?", nam nghệ sĩ nói.
Bạch Tuyết gây bất ngờ

Bạch Tuyết gây bất ngờ

TPO - Bất chấp tranh cãi ở hậu trường, “Snow White” nhận được nhiều đánh giá tích cực sau buổi ra mắt phim ở Los Angeles. Hai nữ diễn viên Rachel Zegler và Gal Gadot đều ghi điểm với các chuyên gia.
Thảm họa mới của năm 2025

Thảm họa mới của năm 2025

TPO - Được kỳ vọng là siêu phẩm sci-fi mới của Netflix, "The Electric State" lại gây tranh cãi vì kịch bản rời rạc, thiếu cảm xúc. Dù có kinh phí sản xuất cao, tác phẩm vẫn chưa thể chinh phục giới phê bình, thậm chí bị chê là "thảm họa" của năm.
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: 'Tôi chấp nhận già đi'

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: 'Tôi chấp nhận già đi'

TPO - Sự xuất hiện của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 nhận nhiều sự chú ý của khán giả. Sau 21 năm đăng quang, cô vẫn giữ được nét đẹp phúc hậu. Hoa hậu Việt Nam 2004 nói cô chấp nhận quy luật tự nhiên, biết ơn khán giả dành cho cô sự yêu thương.