TPO - Sau một tuần cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, bệnh nhân thứ 2 trong nhóm 6 người nghi bị ngộ độc rượu đã tử vong. Công an huyện Đức Trọng đang chờ kết quả kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc.
TPO - Cùng với việc gửi các mẫu rượu nghi gây ngộ độc đi xét nghiệm, công an đã niêm phong cơ sở sản xuất rượu không có giấy phép và chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm.
TPO - Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa yêu cầu 2 đơn vị sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm có chứa thành phần chất cấm đang lưu thông trên thị trường phải ngay lập tức thu hồi, tiêu hủy.
TPO - Sau khi xảy ra vụ việc 8 sinh viên ngộ độc rượu, 2 người tử vong, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM (Ban) đã tiến hành kiểm tra các quy định về an toàn thực phẩm đối với nhà hàng Mr Bao Cuisine. Ban đã phát hiện nhiều sai phạm và ra quyết định xử phạt hơn 26 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của nhà hàng.
TPO - Từ cuối năm 2021 đến nay, trên địa bàn TPHCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc rượu pha chế từ cồn công nghiệp khiến hàng chục người thương vong. Ban Quản lý an toàn thực phẩm cảnh báo, uống rượu không rõ nguồn gốc, tự dùng cồn công nghiệp pha chế làm rượu có thể dẫn đến mù lòa, tử vong.
TPO - Ngày 8/8, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận 5 trường hợp bị ngộ độc methanol do uống rượu pha từ cồn rửa tay. Các nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nặng, có trường hợp phải hồi sức tích cực.
TPO - Sau cuộc nhậu với loại rượu không rõ nguồn gốc, cả 8 sinh viên đều bị ngộ độc nặng. Dù bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng 2 nạn nhân đã tử vong, 6 trường hợp khác trong tình trạng nặng.
TPO - Liên tiếp nhiều vụ ngộ độc rượu với 7 người chết trong thời gian qua có liên quan đến Methanon. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cảnh báo rượu pha chế từ cồn công nghiệp đang xâm nhập khu vực phía Nam, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác.
TPO - Sau khi uống rượu, người đàn ông ngất xỉu ngoài đường được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm và xác định bệnh nhân bị ngộ độc cồn công nghiệp, nguy cơ suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
TPO - Uống nhiều loại rượu không rõ nguồn gốc, 4 người ở thôn Đạ Nghịt bị ngộ độc, phải vào bệnh viện điều trị. Trong đó 2 người đã tử vong, 1 trường hợp rất nặng, đang được điều trị tích cực.
TPO - Theo thông tin từ Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, vào thời điểm trước Tết và sau Tết, tình trạng ngộ độc cồn công nghiệp methanol lại có chiều hướng gia tăng. Riêng trong tháng 11,12/2021, đã có vài chục ca ngộ độc methanol được xác nhận tại Trung tâm Chống độc. Phần lớn các ca bệnh này đều nặng và nhiều trường hợp đã tử vong.
TPO - Uống quá nhiều rượu bia hoặc sử dụng các sản phẩm rượu bia không rõ nguồn gốc xuất xứ là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc. Cơ quan chức năng cảnh báo, ngộ độc rượu bia trong những ngày Tết có thể dẫn tới tử vong, cộng đồng cần đặc biệt cảnh giác.
TPO - Sau thời gian tạm lắng, tình trạng ngộ độc rượu methanol lại tái diễn khiến một nạn nhân rơi vào nguy kịch. Methanol là loại cồn công nghiệp đặc biệt nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng con người.
TPO - Trong số hơn 20 nạn nhân nhập viện đã có 10 người tử vong liên quan đến rượu pha chế từ cồn công nghiệp methanol. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cảnh báo, loại rượu này khi đi vào cơ thể sẽ trở thành chất kịch độc, nguy hiểm đến tính mạng.
TPO - Liên tiếp nhiều vụ ngộ độc rượu khiến hàng loạt nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, trong đó ít nhất 10 người đã tử vong. Cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm nguồn gốc loại rượu gây ngộ độc cho người sử dụng.
TPO - Ít nhất 10 ca ngộ độc rượu vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng một số trường hợp nặng, gia đình đã xin đưa về nhà.
TPO - Có tới 12 trường hợp nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc rất nặng. Hiện đã có 6 người tử vong, một số ca đang nguy kịch. Bác sĩ xác định, rượu pha chế từ cồn công nghiệp là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.
TPO - Sáng 12/11 Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết từ tháng 10-11 tại Trung tâm tiếp nhận 2 vụ ngộ độc methanol với ít nhất 7 người bị ngộ độc, trong đó 1 người tử vong và 1 người tổn thương mắt và não. Tất cả các trường hợp này được xác định đều có liên quan tới sản phẩm rượu mang tên “Rượu Nếp”, “Hầm Rượu Việt”.
TPO - Đứng bên một cậu bé 5 tuổi đang phải đặt nội khí quản và trên người không mặc gì ngoài bỉm, một bác sĩ Iran mặc đồ bảo hộ kín mít gửi lời khẩn cầu đến người dân: Hãy dừng uống rượu công nghiệp vì sợ COVID-19.
TPO - Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, năm 2017, ghi nhận số vụ mắc ngộ độc rượu tăng đột biến, đặc biệt là rượu có methanol, tổng số có 10 vụ với 115 người nhập viện và 11 người tử vong.
TPO - Thống kê tại Viện Sức khỏe tâm thần Trung ương cho thấy, tỷ lệ điều trị tâm thần do rượu chiếm 5 – 6% số bệnh nhân tâm thần và vẫn đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc do rượu trắng cao nhất là 42,9%, rượu ngâm thuốc là 36,0%, rượu ngâm củ ấu là 16,0%, rượu ngâm động vật (ong đất, tắc kè, mật lợn) là 10,7%..
TPO - ThS. BS Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai, trước và sau tết là thời điểm số ca ngộ độc rượu tăng đáng kể. Hiện hầu như ngày nào Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cũng tiếp nhận những bệnh nhân ngộ độc rượu vào cấp cứu, trong đó không ít bệnh nhân quá nặng không thể qua khỏi.
TPO - Chiều 17/7, bệnh nhân nam Nguyễn Văn V. (48 tuổi ở Bắc Kim Nỗ, Đông Anh) được gia đình xin về trong tình trạng hôn mê sâu, các bác sĩ tiên lượng tử vong.
TP - Tại hội thảo “Tác hại của việc lạm dụng rượu bia, xử lý và điều trị ngộ độc rượu có methanol cao” do Bộ Y tế tổ chức ngày 10/4, đại diện Bộ Công Thương đề xuất nâng mức xử phạt hành chính và truy tố hình sự với các cơ sở kinh doanh rượu methanol.