Thanh niên trường học đối mặt áp lực tài chính, bẫy thu nhập thấp

TPO - Để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt, nhiều sinh viên phải tìm đến các công việc thời vụ, không yêu cầu kỹ năng cao và không cung cấp cơ hội thăng tiến, khó tích luỹ kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn cần thiết cho tương lai.

Chiều 18/7, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Kim Quy – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Xuân Hiếu – Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Kim Quy – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Xuân Hiếu – Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Triển khai 2 dự án trọng tâm

Anh Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, dự thảo Báo cáo Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX đã trải qua 9 lần xin ý kiến. Các ý kiến tại các hội nghị đã được nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng hoàn thiện thành dự thảo báo cáo lần 10.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu phát biểu đề dẫn hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Xuân Hiếu phát biểu đề dẫn hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Dự thảo báo cáo lần thứ 10 dự kiến tên gọi: Xây dựng Hội vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Khẩu hiệu hành động dự kiến hai phương án là Thanh niên Việt Nam: Khát vọng cống hiến – Đoàn kết hành động – Kiến tạo tương lai – Dựng xây đất nước và Thanh niên Việt Nam: Yêu nước – Đoàn kết – Khát vọng – Sáng tạo – Phát triển. Nhiệm kỳ tới, Hội dự kiến triển khai 1 phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và 1 chương trình “Xây dựng Hội vững mạnh”.

Nhiệm kỳ tới, Hội dự kiến triển khai 2 đề án là “Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029”; “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ giai đoạn 2024 - 2029”.
Anh Bùi Duy Khanh - Bí thư Đoàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) góp ý tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Duy Khanh - Bí thư Đoàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) góp ý tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Người trẻ chịu áp lực học tập và kỳ vọng

Tại Hội nghị, các đại biểu là thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực, nghệ sĩ trẻ, phóng viên đã có nhiều trao đổi, chia sẻ, góp ý cho xây dựng dự thảo Báo cáo.

Anh Chu Đức Hà (Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội) - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2022, quan tâm vấn đề áp lực học tập và kỳ vọng xã hội với người trẻ.

“Các sự việc đáng tiếc gần đây, như các vụ tự tử, trầm cảm và lo âu gia tăng, minh chứng cho tác động tiêu cực của áp lực này. Những trường hợp học sinh không chịu nổi sức ép từ kỳ vọng đã chọn cách giải thoát bi thảm”, anh Hà bày tỏ.

Anh Hà cho rằng, học sinh, sinh viên thường đối diện với lượng bài vở nặng nề, các kỳ thi liên tiếp và yêu cầu đạt điểm số cao để vào các trường đại học danh tiếng hoặc có cơ hội nghề nghiệp tốt; sự kỳ vọng lớn về thành công học thuật; sự cạnh tranh gay gắt và nỗi lo sợ thất bại…

Theo anh Hà, thời gian tới, Hội cần quan tâm có các chương trình, hoạt động chăm lo đồng hành, nâng cao sức khỏe tinh thần cho thanh niên, trang bị kiến thức và kỹ năng sống để thanh niên phát triển toàn diện.

Anh Chu Đức Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng
Anh Chu Đức Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Hà cũng cho rằng, trong bối cảnh tự chủ đại học, học phí tăng cao, gây áp lực tài chính nặng nề cho sinh viên. Để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt, nhiều sinh viên phải tìm công việc thời vụ, lái xe công nghệ, dẫn đến tình trạng bẫy thu nhập thấp.

Những công việc này thường không yêu cầu kỹ năng cao và không cung cấp cơ hội thăng tiến, khiến sinh viên khó tích lũy được kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn cần thiết cho tương lai.

"Thay vì tập trung vào việc học và phát triển bản thân, nhiều sinh viên bị cuốn vào vòng xoáy công việc tạm thời, làm giảm chất lượng học tập và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng nguồn nhân lực. Điều này đặt ra thách thức lớn cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững", anh Hà nói.

Kết nối, hội nhập tăng cơ hội cho thanh niên

Góp ý tại hội nghị, bạn Đặng Cát Tiên (Khánh Hoà) - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023 cho rằng, dự thảo báo cáo hiện dung lượng còn dài, một số nội dung rất chi tiết sẽ khiến người đọc, nhất là các bạn trẻ “quá tải” và khó tiếp cận. Hội có thể sử dụng biểu đồ, bảng biểu, đồ hoạ thông tin để thông tin được truyền đạt sinh động, dễ tiếp cận hơn.

Cát Tiên cũng đề xuất, Hội phối hợp với các tổ chức tình nguyện quốc tế, tạo môi trường kết nối cho các tình nguyện viên Việt Nam và tình nguyện viên quốc tế cùng thực hiện các chương trình, dự án. Chương trình “mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, bên cạnh mô hình góc thư viện, Hội cần kết hợp mô hình sách nói với việc quét mã QR, kết hợp link sách sẽ dễ tiếp cận hơn.

Bạn Đặng Cát Tiên góp ý trực tuyến. Ảnh: Xuân Tùng

Bạn Đặng Cát Tiên góp ý trực tuyến. Ảnh: Xuân Tùng

Còn chị Hoàng Minh Hằng – Phó Bí thư Huyện Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Thanh Trì (Hà Nội) đề xuất, nhiệm kỳ tới, Hội cần đa dạng phương thức tuyên truyền, thích ứng với thời bùng nổ thông tin, có các kênh thông tin riêng, đồng thời dùng các kênh của các ca sĩ, diễn viên, y bác sỹ nổi tiếng để lan toả cái đẹp tới đông đảo thanh niên.

Bên cạnh đó, Hội cần xây dựng thêm các chương trình mang đậm bản sắc của Hội, như hội nhập nâng cao ngoại ngữ riêng cho thanh niên - “Tranh biện Thanh niên”, có sự kết nối với thanh niên quốc tế cũng như thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Chị Hoàng Minh Hằng kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng
Chị Hoàng Minh Hằng kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh – Phó Bí thư Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, cho rằng báo cáo đã xây dựng bài bản, chuyên nghiệp. Nhiệm kỳ tới có bước tiến khi đặt ra mục tiêu rõ ràng về kết nối các nhà đầu tư cho dự án khởi nghiệp của thanh niên.

Để thực hiện được những chỉ tiêu này, Hội cần đề ra thêm những giải pháp cụ thể như: kết nối các nhà đầu tư mạo hiểm; tăng cường năng lực ngoại ngữ, hội nhập đối với các bạn trẻ có dự án khởi nghiệp…

“Trong việc thu hút vốn đầu tư, các bạn có dự án khởi nghiệp còn thiếu một số kỹ năng như tiếng Anh, kỹ năng hội nhập… Hội có thể gắn kết giúp tăng cường năng lực ngoại ngữ, hội nhập để giúp các bạn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thể kêu gọi nguồn vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài”, chị Ngọc Anh nói.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu.

Anh Quy cho biết, Hội tiếp tục xây dựng, bổ sung nội dung vào dự thảo báo cáo lần 10 và thực hiện các bước xin ý kiến tiếp theo để hoàn thiện báo cáo, trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra vào tháng 12 tới.

Cùng chuyên mục

Khởi nghiệp là biến lợi thế sẵn có thành giá trị cạnh tranh

Khởi nghiệp là biến lợi thế sẵn có thành giá trị cạnh tranh

TPO - Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, khởi nghiệp trên quê hương không phải là chọn con đường dễ dàng hơn, mà là biết biến những lợi thế sẵn có thành giá trị có sức cạnh tranh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

TPO - Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.

"Liền chị" Gen Z say mê giữ lửa di sản quan họ

Gen Z say mê giữ lửa di sản quan họ

TPO - Từ những buổi theo ông đi nghe hát đến khi tự tin biểu diễn trên sân khấu, những liền chị tuổi đôi mươi đang dùng tiếng hát của mình để giữ lửa dân ca quan họ – di sản văn hóa thế giới của quê hương Bắc Ninh.

Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

TPO - Từ những chuyến rong ruổi trên chiếc xe máy cũ chở đầy vếch bò Tây Nguyên, anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội với clip gần 8 triệu lượt xem. Mỗi lần xuất hiện, chàng trai lại được nhiều người nhận ra, vây quanh mua hàng và vui vẻ chụp ảnh lưu niệm.

Tuổi trẻ Nghệ An vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Tuổi trẻ Nghệ An vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

TPO - Từ các hoạt động tình nguyện quốc tế, dạy tiếng Việt đến hỗ trợ lưu học sinh, tuổi trẻ Nghệ An đang góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Thanh niên Việt - Lào đổi mới sáng tạo, tham gia giải bài toán thực tiễn hai nước

Thanh niên Việt - Lào đổi mới sáng tạo, tham gia giải bài toán thực tiễn hai nước

TPO - Tổ chức thường niên các chương trình đổi mới sáng tạo cho thanh niên Việt Nam – Lào; khóa bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Đoàn và thanh niên Lào... là những đề xuất để hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước được đo bằng những kết quả cụ thể.

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

TPO - Tại Thông báo kết luận Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành. Trong đó, có việc sớm ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử.

Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

TPO - Tại hội đàm cấp cao với lãnh đạo T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục đổi mới, mở rộng mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp… để tạo ra giá trị thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước; góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.