Hà Nội dự kiến đặt tên đường, phố theo tên đảo ở Trường Sa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố. Trong đó, tại huyện Gia Lâm, dự kiến nhiều tuyến đường được đặt tên theo tên các đảo ở huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà).

Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn, dự kiến xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố diễn ra đầu tháng 7/2023.

Theo đó, dự kiến thành phố sẽ đặt tên cho 58 tuyến đường, phố mới; điều chỉnh độ dài 2 tuyến đường, phố trên địa bàn.

Trong số các tuyến đường, phố dự kiến đặt tên mới, có một số tên đường, phố được mang tên theo tên các đảo ở huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà).

Hà Nội dự kiến đặt tên đường, phố theo tên đảo ở Trường Sa ảnh 1

Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: Tiền Phong.

Cụ thể: Đường An Bang (huyện Gia Lâm), dài 1.080 mét, rộng 8 - 10 mét (lòng đường 8 mét, vỉa hè 1 - 2 mét); dự kiến đặt cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Lý Thánh Tông tại cầu vượt đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đối diện Vinhome Ocean Park (tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ) đến nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đường Song Tử Tây (huyện Gia Lâm), dài 1.200 mét, rộng 8 - 10 mét (lòng đường 8 mét, vỉa hè mỗi bên từ 1 - 2 mét); dự kiến đặt cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Lý Thánh Tông tại thôn Đào Xuyên , xã Đa Tốn đến ngã ba giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (QL5B) tại cầu B1.01.

Đường Nam Yết (huyện Gia Lâm), dài 1.600 mét, rộng 8 - 10 mét (lòng đường 8 mét, vỉa hè mỗi bên từ 1 - 2 mét); dự kiến đặt cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Lý Thánh Tông, đối diện đường dự kiến đặt tên Song Tử Tây đến ngã ba giao cắt đường đi vào thôn Đào Xuyên và khu Vinhome Ocean Park.

Đường Sơn Ca (huyện Gia Lâm), dài 1.700 mét, rộng 8 - 10 mét (lòng đường 8 mét, vỉa hè mỗi bên từ 1 - 2 mét); dự kiến đặt cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Lý Thánh Tông tại cổng Vinhome Ocean Park tại tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ đến ngã tư giao cắt đường đi xã Đa Tốn - Kiêu Kỵ tại Km3+982 đi QL5B.

Đường Phan Vinh (huyện Gia Lâm), dài 1.800 mét, rộng 8 - 10 mét (lòng đường 8 mét, vỉa hè mỗi bên từ 1 - 2 mét); dự kiến đặt cho đoạn từ ngã ba giao cắt lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (QL5B) tại Km3+982, cầu B1-06 đến ngã ba giao cắt đường đê sông Bắc Hưng Hải tại ngõ 342 đường Kiêu Kỵ.

Đường Tiên Nữ (huyện Gia Lâm), dài 2.000 mét, rộng 8 - 10 mét (lòng đường 8 mét, vỉa hè mỗi bên từ 1 - 2 mét); dự kiến đặt cho đoạn từ ngã tư giao cắt đường dự kiến đặt tên Sơn Ca và đường đi xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ đến ngã tư giao cắt cạnh cầu Bắc Hưng Hải tại ngõ 342 Kiêu Kỵ.

Ngoài ra, có một số tên đường, phố dự kiến đặt mới trên địa bàn Hà Nội đáng chú ý như:

Phố Phạm Tiến Duật (quận Bắc Từ Liêm), dài 460 mét, rộng 9 mét (lòng đường 5 mét, vỉa hè mỗi bên 2 mét); dự kiến đặt cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường tiếp nối phố Chế Lan Viên tại tòa OCT1 Khu đô thị Resco đến ngã ba giao cắt đường tiếp nối phố Chế Lan Viên (đối diện Trường THCS Cổ Nhuế 2).

Đường Đỗ Mười (quận Hoàng Mai), dài 6.200 mét, rộng 68 mét; dự kiến đặt cho đoạn từ ngã tư giao cắt đường Giải Phóng – phố Hoàng Liệt đến ngã ba giao cắt cạnh ngõ 95 phố Nam Dư và chân cầu Thanh Trì tại tổ dân phố 12 – phường Lĩnh Nam.

Phố Trần Đăng Khoa (quận Long Biên), dài 670 mét, rộng 21,25 mét (lòng đường 11,25 mét, vỉa hè mỗi bên 5 mét); dự kiến đặt cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Bát Khối tại trụ sở Công an phường Long Biên đến ngã ba giao cắt đường Cổ Linh, đối diện ngõ 17 Cổ Linh.

MỚI - NÓNG