Ngày hội Dũng sỹ nghìn việc tốt - Tiến bước lên Đoàn ở Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 25/3, tại Trường Tiểu học - THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Đoàn- Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Ngày hội cấp tỉnh: “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông và tuyên dương “Dũng sỹ Nghìn việc tốt”.

Hoạt động chào đón “Tháng Thanh niên năm 2023”, chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023). Trên 400 em học sinh trên địa bàn cùng các anh chị cán bộ Đoàn, Tổng phụ trách Đội tham gia chương trình.

Ngày hội Dũng sỹ nghìn việc tốt - Tiến bước lên Đoàn ở Lạng Sơn ảnh 1

20 em Đội viên, nhi đồng có thành tích xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng. Ảnh: Duy Chiến

Ngày hội Dũng sỹ nghìn việc tốt - Tiến bước lên Đoàn ở Lạng Sơn ảnh 2

Nhiều em người dân tộc thiểu số xứ Lạng đạt danh hiệu "Dũng sỹ nghìn việc tốt". Ảnh: Duy Chiến

Ngày hội Dũng sỹ nghìn việc tốt - Tiến bước lên Đoàn ở Lạng Sơn ảnh 3

Tỉnh Đoàn- Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn trao tặng mô hình cổng trường ATGT cho Liên đội Trường Tiểu học- THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Ngày hội Dũng sỹ nghìn việc tốt - Tiến bước lên Đoàn ở Lạng Sơn ảnh 4

Ba liên đội tích cực tham gia các phong trào Đội được khen thưởng.

Ngày hội Dũng sỹ nghìn việc tốt - Tiến bước lên Đoàn ở Lạng Sơn ảnh 5

Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn- Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động "Dũng sỹ nghìn việc tốt"- Tiến bước lên Đoàn. Ảnh: Duy Chiến

Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: Đây là hoạt động khởi động cho ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” sẽ được tổ chức đồng loạt từ ngày 20/3/2023 đến 26/3/2023 tại 400 liên đội, với sự tham gia của hơn 60.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng đang học tập tại các liên đội trường Tiểu học và THCS trên toàn tỉnh nhằm giáo dục, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. “60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” đã nhanh chóng lan toả, lớp lớp đội viên, thiếu nhi Lạng Sơn đã không ngừng phấn đấu phát huy những truyền thống vẻ vang, hào hùng của Đội ta trong suốt 82 năm qua bằng những nghĩa cử cao đẹp, việc làm nhân ái, ngập tràn tình yêu thương, sẻ chia tới mọi người xung quanh; thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tích cực học tập, trau dồi đạo đức, trí tuệ để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”, chị Lê Thùy Dung chia sẻ.

Ngày hội Dũng sỹ nghìn việc tốt - Tiến bước lên Đoàn ở Lạng Sơn ảnh 6

Các liên đội tham gia đồng diễn Flashmob. Ảnh: Duy Chiến

Ngày hội Dũng sỹ nghìn việc tốt - Tiến bước lên Đoàn ở Lạng Sơn ảnh 7

Thi cắm trại đẹp

Ngày hội Dũng sỹ nghìn việc tốt - Tiến bước lên Đoàn ở Lạng Sơn ảnh 8

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh

Ngày hội Dũng sỹ nghìn việc tốt - Tiến bước lên Đoàn ở Lạng Sơn ảnh 9

Trải nghiệm thực tế tham gia giao thông an toàn

Ngày hội Dũng sỹ nghìn việc tốt - Tiến bước lên Đoàn ở Lạng Sơn ảnh 10

Các Đội viên ở xứ Lạng tự tin tiến bước lên Đoàn. Ảnh: Duy Chiến

Tại ngày hội cấp tỉnh, Tỉnh Đoàn- Hội đồng Đội đã tôn vinh 5 Đội viên xuất sắc “Dũng sỹ nghìn việc tốt” cấp trung ương; Khen thưởng 20 em học sinh tiêu biểu cấp tỉnh và trao tặng mô hình cổng trường an toàn giao thông cho Trường Tiểu học- THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn. Ngoài ra, các em còn được cán bộ chuyên môn hướng dẫn , trải nghiệm tham gia giao thông an toàn. Các em học sinh xứ Lạng tổ chức giao lưu, tham gia các trò chơi tập thể, trò chơi dân gian, đồng diễn Flashmob, thi cắm trại cùng các hoạt động văn nghệ, thể thao sôi động...

MỚI - NÓNG