Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023

TPO - Ngày 17/3, tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội), chương trình tình nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 với chủ đề "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia.
Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 1Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 2Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 3
Tiết mục văn nghệ khai màn chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 17/3, tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội), chương trình tình nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 với chủ đề "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia.

Tạo ra nhiều kết quả kỳ diệu

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV, bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao phong trào hiến máu của Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đã thu hút đông đảo lực lượng sinh viên tham gia hằng năm; mỗi năm đóng góp nhiều nghìn đơn vị máu.

Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 4

Nhà báo Lê Xuân Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

"Trong đời chúng ta có thể làm nhiều điều tốt đẹp, nhiều việc thiện, có thể cho đi nhiều thế, nhưng không có hành động nào nhân văn, nhân bản hơn là việc chìa cánh tay của mình truyền dòng máu sang cứu giúp những người bệnh", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, phong trào hiến máu nói chung và chương trình Chủ nhật Đỏ ngày càng có nhiều khởi sắc, thu hút đông đảo nhiều tầng lớp tham gia và góp phần đáp ứng được nhu cầu máu chữa trị bệnh của các bệnh viện. Đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ đó, có nhiều ban, đơn vị, địa phương và hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, nhất là ở các trường đại học.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết thêm, Ngày hội hiến máu Giọt hồng Uneti 2023 hưởng ứng Chủ nhật Đỏ tại Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp là sự kiện khép lại Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023. "Chủ nhật Đỏ năm nay dự kiến tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu. Với chương trình hôm nay sẽ nâng số đơn vị máu tiếp nhận trong Chủ nhật Đỏ toàn quốc khoảng 56.000 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 5

Nhà báo Lê Xuân Sơn tặng hoa PGS.TS Nguyễn Hữu Quang. Ảnh: Xuân Tùng

Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 6

PGS.TS Nguyễn Hữu Quang tặng hoa Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Hữu Quang - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đánh giá cao ý nghĩa, tính nhân văn cao đẹp của Chủ nhật Đỏ; đồng thời khẳng định, nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành với Chủ nhật Đỏ trong những năm tới để hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ những người bệnh khó khăn.

"Chương trình do Báo Tiền Phong khởi xướng, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư đã triển khai và đạt được nhiều thành công trong suốt 15 năm qua. Chương trình đã đóng góp và tạo ra nhiều kết quả kỳ diệu hỗ trợ cho những người thực sự cần máu trong lúc khó khăn nhất", ông Quang nói.

Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 7Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 8Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 9Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 10

Ban Tổ chức chương trình thăm, động viên người tham gia hiến máu; tặng quà 10 người hiến máu sớm nhất. Ảnh: Xuân Tùng

Chung tay vì người bệnh cần máu điều trị

Tại chương trình, đông đảo sinh viên và cán bộ, giảng viên nhà trường đăng ký thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người. Bên cạnh sự hỗ trợ tích cực của các tình nguyện viên, nhân viên y tế, chương trình còn áp dụng việc quét mã QR hoàn thành công đoạn đăng ký hiến máu. Qua việc quét mã QR và in phiếu đăng ký hiến máu tình nguyện giúp việc nhập dữ liệu người hiến máu nhanh gọn vừa tiết kiệm được thời gian vừa đảm bảo chính xác thông tin.

Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 11Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 12Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 13Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 14

Các bạn sinh viên thực hiện các thao tác, thủ tục kiểm tra sức khỏe nhanh tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Nguyễn Công Việt Hòa (SN 2002) sinh viên khoa Điện, nổi bật với trang phục công trình màu cam đến hiến máu. Đây là lần thứ hai cậu hiến. "Sáng nay, tôi có giờ học thực hành trên lớp, nhưng đã nhanh chóng hoàn thiện bài tập và xin phép thầy giáo để tham gia hiến máu. Sau lần đầu hiến còn hồi hộp, đến giờ biết có chương trình rồi thì đến đăng ký hiến thôi", Hòa nói.

Nguyễn Thị Loan (SN 2003) khoa Quản trị Marketing lần thứ hai hiến máu, vui vì đã có cơ hội tiếp thêm niềm vui, cơ hội sống cho những người cần máu để chữa trị.

Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 15

Nguyễn Việt Hòa lần thứ hai hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 16

Nguyễn Thị Loan hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chủ nhật Đỏ cũng là dịp kết nối, ghi thêm dấu ấn của đôi bạn trẻ Trần Huy Sang (sinh viên năm 2 ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp) và Vũ Thị Khánh Linh (sinh viên năm nhất, Viện Đại học Mở).

Đây là lần thứ hai Sang hiến máu, còn Linh là lần đầu. "Lần thứ hai hiến máu này khác với lần đầu tiên là có bạn đi cùng. Việc đi cùng nhau và cùng hiến máu giúp đỡ những người bệnh cần máu điều trị là kỷ niệm rất ý nghĩa của hai chúng tôi", Sang bày tỏ.

Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 17Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 18

Trần Huy Sang và Vũ Thị Khánh Linh cùng tham gia hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều tình nguyện viên tại chương trình đã tận dụng khoảng thời gian thưa người hiến máu để cùng chìa cánh tay sẻ chia "sinh mệnh". Sinh viên năm nhất Phạm Văn Chính (SN 2004) tình nguyện viên Đội thanh niên vận động hiến máu ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, lần thứ hai hiến máu.

"Tôi đã đăng ký sớm để là một trong những người đầu hiến máu. Hiến xong sẽ quay lại công việc chính của tình nguyện viên là hỗ trợ, chăm sóc những người hoàn thành việc hiến máu. Tôi rất vui khi vừa có thể hiến máu vừa tình nguyện tại chương trình", Chính nói.

Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 19

Bạn Phạm Văn Chính tranh thủ thời gian thưa người hiến máu thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Ảnh: Xuân Tùng

Bạn Đỗ Thị Phương (SN 2003) sinh viên năm 2 khoa Dệt may thời trang, đã có lần đầu tiên hiến máu. "Trong lần đầu tham gia hiến, tôi khá hồi hộp và lo lắng trước kim truyền, nhưng đã tự nhủ không nhìn vào là được. Hoàn thành việc truyền máu, tôi cảm thấy rất vui vì có sức khỏe tốt và thực hiện được việc làm giúp đỡ những người bệnh cần máu để điều trị", Phương nói.

Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 20

Bạn Đỗ Thị Phương hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 21

Nhiều tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Sinh viên Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2023 ảnh 22
Tin liên quan