Liên minh châu Âu chưa thể thống nhất về giá trần đối với dầu Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các chính phủ châu Âu vẫn chưa thể thống nhất về mức giá trần đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga, tính đến ngày 28/11.

Theo Reuters, Ba Lan và một số quốc gia Baltic được cho là đã gợi ý con số thấp hơn mức 65-70 đô la Mỹ/thùng mà các nước G7 đề xuất. Warsaw khẳng định mức trần được đề xuất sẽ không mang lại tác dụng răn đe mong muốn với Nga, vì dầu thô của nước này hiện đang được bán với giá khoảng từ 52 đến 63,5 đô la Mỹ/thùng.

Cùng với Litva và Estonia, Ba Lan thúc giục Liên minh châu Âu (EU) đặt mức trần là 30 đô la, cho phép Mátxcơva chỉ lãi 10 đô la trên mỗi thùng, với giả định chi phí sản xuất là 20 đô la mỗi thùng.

Ba quốc gia cũng muốn bổ sung một cơ chế đánh giá để mức trần có thể được hạ xuống thấp hơn nữa nếu cần, và kêu gọi một bản tóm tắt mạch lạc hơn về gói trừng phạt tiếp theo nhằm vào Nga.

Sự không khoan nhượng của Ba Lan được cho là khiến các thành viên khác của khối khó chịu. Một nhà ngoại giao EU phàn nàn với Reuters rằng Warsaw “khăng khăng không khoan nhượng về giá cả, trong khi không đề xuất một giải pháp thay thế có thể chấp nhận được”. Nguồn tin nói thêm rằng “quan điểm của Ba Lan ngày càng khó chịu”.

Giới hạn giá được cho là sẽ giúp ngăn các công ty vận chuyển, bảo hiểm giao dịch với các nhà sản xuất hoặc đại lý dầu mỏ của Nga. Hầu hết các công ty vận chuyển và bảo hiểm lớn đều có trụ sở tại các quốc gia G7, có nghĩa là một thỏa thuận giữa các quốc gia đó sẽ cản trở nghiêm trọng khả năng bán dầu của Mátxcơva với giá cao hơn mức trần. Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ không bán dầu cho bất kỳ quốc gia nào áp giới hạn giá.

Tuần trước, Nga đã cảnh báo các quốc gia ủng hộ mức giá trần của G7 rằng họ sẽ bị cắt giảm sản lượng nhập khẩu dầu trong tương lai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova viện dẫn sự bất ổn về kinh tế và chính trị do một biện pháp như vậy gây ra, cho rằng nó sẽ tạo ra một "tiền lệ nguy hiểm" khi các quốc gia sản xuất dầu phát hiện ra rằng họ có thể bị nhắm mục tiêu tương tự bởi các biện pháp trừng phạt có động cơ ý thức hệ.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.