TPO - Reuters đưa tin căng thẳng ngày càng leo thang, sự ăn miếng trả miếng giữa Israel và Iran đang khiến thị trường vàng, dầu thô và chứng khoán rơi vào tình trạng bất ổn.
TPO - Một nửa lượng dầu thô và sản phẩm dầu khí của Nga xuất khẩu trong năm 2023 được bán cho Trung Quốc, trong khi mức nhập khẩu của Ấn Độ trong 2 năm qua cũng tăng mạnh để chiếm tới 40%, báo chí Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Alexander Novak đưa tin ngày 27/12.
TPO - Mặc dù đã biết về các trò lừa đảo đầu tư tài chính, vàng, dầu thô… tuy nhiên, một người đàn ông ở Hà Nội vẫn “sập bẫy” và bị chiếm đoạt số tiền gần 16 tỷ đồng.
TP - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) thành lập với sứ mệnh góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là trụ đỡ kinh tế trong xây dựng và phát triển đất nước. Sau gần nửa thế kỷ phát triển, Petrovietnam đã góp phần xây dựng nền dầu khí vững mạnh, đánh dấu Việt Nam trên bản đồ dầu khí thế giới.
TPO - Nhiều nạn nhân được tư vấn tham gia “Quỹ đầu tư MBK” để giao dịch dầu thô và chuyển số tiền hàng tỷ đồng cho các đối tượng, rồi sau đó bị chiếm đoạt.
TPO - Ngày 5/6, giá dầu mỏ tăng hơn 1 USD mỗi thùng sau khi Ả-rập Xê-út, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, thông báo sẽ giảm sản lượng khai thác thêm 1 triệu thùng/ngày từ tháng 7 .
TPO - Ngày 3/4, giá dầu thô tăng mạnh sau khi Ả-rập Xê-út và các nước khác trong OPEC+ bất ngờ thông báo cắt giảm sản lượng, gửi đi một tín hiệu đáng ngại cho lạm phát toàn cầu chỉ vài ngày sau khi số liệu thống kê giá cả của Mỹ giúp thị trường lạc quan.
TPO - Cơ quan thống kê Destatis cho biết việc Đức nhập khẩu dầu thô của Nga đã ngừng gần như hoàn toàn trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).
TPO - Dầu mỏ của Nga vẫn được đưa đến khách hàng trên khắp thế giới. Nhưng kể cả những người suốt ngày theo dõi hoạt động của tàu bè trên các đại dương cũng không biết chính xác những phương tiện nào đang chở dầu của Nga, theo bài viết của CNN.
TPO - Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm 9/12 rằng giá trần do phương Tây áp đặt đối với xuất khẩu dầu của Nga sẽ tác động đến chính những quốc gia này thay vì Mátxcơva.
TPO - Giá trần đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga mà các quốc gia G7 đã thống nhất sẽ có hiệu lực từ hôm nay (5/12), trong bối cảnh phương Tây muốn cắt giảm thu nhập của Điện Kremlin từ nhiên liệu hoá thạch.
TPO - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẽ không bán dầu ở mức giá trần 60 đô la/thùng mà Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia G7 vừa thống nhất.
TPO - Ngoại trưởng Hungary - Peter Szijjarto thông báo nước này đã được miễn trừ quy định áp giá trần đối với dầu Nga mà Liên minh châu Âu (EU) và nhóm G7 thông qua hôm 2/12.
TPO - Ngân hàng Thế giới cho biết kế hoạch áp giá trần với dầu Nga do nhóm G7 đề xuất chỉ có tác dụng nếu các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển cùng tham gia.
TPO - Các bộ trưởng tài chính của nhóm G7 (nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới, gồm Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada) có khả năng sẽ đạt được một thoả thuận vào hôm nay, 2/9, về giới hạn mức giá mà họ sẵn sàng trả cho dầu Nga, Reuters đưa tin, trích dẫn nguồn giấu tên.
TPO - Giá xăng dầu trên thị trường thế giới đang đà giảm mạnh và tiệm cận với mức giá trước thời điểm xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào đầu tháng 2. Dự báo trong phiên điều hành sắp tới (ngày 11/8), giá xăng dầu trong nước có thể giảm lần thứ 5 liên tiếp, về dưới mốc 24.000 đồng/lít.
TPO - Giá dầu mỏ giảm hơn 1 USD trong phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc tăng trở lại, gây nguy cơ tái áp dụng phong toả và khiến nhu cầu ở nền kinh tế nhập khẩu dầu nhiều nhất thế giới giảm.
TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 468,3 nghìn tỷ đồng, vượt 2 lần so với kế hoạch 6 tháng, đạt 84% kế hoạch năm, tăng 55% so với cùng kỳ 2021.
TPO - Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ có thể đang “tái xuất khẩu” dầu thô Nga sang các thị trường khác, khiến nhiều người suy đoán rằng quốc gia Nam Á này đang đóng vai trò như “cửa sau” để dầu Nga tìm đường đến châu Âu.
TPO - Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Trung Quốc trong tháng 5, với sản lượng xuất khẩu tăng 55% so với năm ngoái, Reuters đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Hàn Quốc.
TP - Là quốc gia xuất khẩu dầu thô nhưng hằng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu dầu thô cho 2 nhà máy lọc dầu trong nước và nhập khẩu thêm khoảng gần 40% lượng xăng dầu để tiêu dùng trong nước.
TPO - Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TPHCM trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó các khoản thu liên quan đến bất động sản tăng gấp 2,1 lần, dầu thô tăng 82,5%.
TPO - Quan chức Ukraine cảnh báo “một điều gì đó” có thể sẽ xảy ra với đường ống dẫn dầu đến Hungary. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Hungary vẫn tiếp tục chặn vòng trừng phạt thứ 6 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga.
Giá xăng dầu đang chịu áp lực tăng rất lớn ở mức 3.000 đồng/lít. Song theo doanh nghiệp, để tránh những tác động mạnh, phương án tăng thấp hơn nhưng tuần suất dày hơn có thể được tính đến.
TPO - Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ - Alparslan Bayraktar cho biết việc Mỹ quyết định cắt nhập khẩu dầu từ Nga sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho thị trường năng lượng toàn cầu.
TPO - Mátxcơva cảnh báo giá dầu có thể lên đến hơn 300 USD/thùng nếu Mỹ và EU cấm nhập khẩu dầu thô từ Nga. Châu Âu tiêu thụ khoảng 500 triệu tấn dầu mỗi năm. Nga cung cấp khoảng 30% trong số đó, tương đương 150 triệu tấn, cùng với 80 triệu tấn hóa dầu.
TPO - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 6/3 xác định ba lĩnh vực mà Mỹ có thể thực hiện để gia tăng sức ép đối với Nga: cấm nhập khẩu dầu của Nga, tuyên bố tội ác chiến tranh và tạo điều kiện chuyển giao máy bay chiến đấu của Ba Lan cho Ukraine.