THẾ GIỚI 24H: Phần Lan cho phép NATO đặt vũ khí hạt nhân ở biên giới với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Iltalehti của Phần Lan đưa tin, vũ khí hạt nhân có thể được đặt ở nước này nếu đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thông qua. Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn gia nhập NATO hồi tháng 5 nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Chia sẻ với tờ Iltalehti, các nguồn tin quốc phòng cho biết, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto và Bộ trưởng Quốc phòng Antti Kaikkonen đã đưa ra "cam kết" với NATO hồi tháng 7 rằng họ không đặt ra các hạn chế nếu đơn xin gia nhập liên minh được chấp nhận. Các nguồn tin ngoại giao nhận định, điều đó tức là các vũ khí hạt nhân của NATO có thể đi qua hoặc đặt trên lãnh thổ Phần Lan. Ngoài ra, sẽ không có hạn chế đối với việc đặt các căn cứ của NATO tại nước này.


Trung Quốc phong tỏa một phần thành phố Vũ Hán. Một trong những quận trung tâm thành phố Vũ Hán, Trung Quốc bị phong tỏa sau khi phát hiện các ca COVID-19, theo Bloomberg. Khoảng 900.000 cư dân quận Hán Dương, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc được yêu cầu ở nhà từ 26/10, theo phát ngôn viên trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) địa phương. Một quan chức khác tại văn phòng y tế Hán Dương cho biết đợt phong tỏa này sẽ kéo dài đến 30/10. Tất cả các cơ sở kinh doanh không thiết yếu đã được yêu cầu đóng cửa. Siêu thị và nhà thuốc vẫn sẽ hoạt động.


Nhà Trắng cảnh báo sẽ đáp trả nếu Nga tấn công vệ tinh Mỹ. Ngày 27/10 Nhà Trắng cảnh báo sẽ đáp trả “tương xứng” đối với bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng của Mỹ sau khi một quan chức ngoại giao Nga nói rằng vệ tinh thương mại của Mỹ và các nước đồng minh có thể trở thành mục tiêu bắn hạ của Moscow nếu có liên quan cuộc chiến tại Ukraine, theo hãng tin Reuters.


Mỹ cùng lúc công bố ba văn kiện liên quan chiến lược quốc phòng. Tối 27/10 (theo giờ Hà Nội), chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố Chiến lược Quốc phòng đầu tiên sau thời gian dài trì hoãn, trong đó xác định Trung Quốc và Nga là những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ. Trong tài liệu mới công bố dài 80 trang, Lầu Năm Góc cũng tăng cường sự chú trọng tới các đồng minh, coi đây là nhân tố chủ chốt trong thế trận phòng thủ của Mỹ, qua đó nêu bật những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden nhằm hàn gắn mối quan hệ với các quốc gia đồng minh - vốn bị rạn nứt dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump.


Mỹ chuyển thêm gần 300 triệu USD đạn dược cho Ukraine. Các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục viện trợ thêm 275 triệu USD cho Ukraine, với chủ yếu là đạn dược cho các vũ khí được chuyển trước đó. Các quan chức ẩn danh của Mỹ cho biết gói viện trợ mới, dự kiến công bố vào ngày 28/10, sẽ không có thêm vũ khí mới. Thay vào đó, gói này sẽ bao gồm đạn dược cho các vũ khí đã được chuyển đến Ukraine, bao gồm hệ thống pháo phản lực cơ động


Mỹ yêu cầu một phần nhân viên rời thủ đô Nigeria. Chính phủ Mỹ ngày 27/10 yêu cầu các nhân viên ngoại giao thuộc diện không khẩn cấp và gia đình của họ rời khỏi thủ đô Abuja của Nigeria vì "nguy cơ bị tấn công khủng bố cao".


Ấn Độ lên kế hoạch tập trận với Mỹ gần biên giới Trung Quốc. Ấn Độ đang lên kế hoạch tổ chức một loạt các cuộc diễn tập quốc phòng song phương và đa phương trước khi kết thúc năm 2022, nhằm cải thiện hơn nữa khả năng hiệp đồng tác chiến với các quốc gia thân thiện.


Thổ Nhĩ Kỳ phạt Meta gần 19 triệu euro. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/10 đã quyết định phạt Meta Platforms - công ty chủ quản mạng xã hội Facebook, 18,3 triệu đôla Mỹ do vi phạm luật cạnh tranh. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tuần trước Ankara triển khai các biện pháp nhằm thắt chặt các quy định đối với các công ty truyền thông xã hội.


Nga tuyên bố sẽ trả đũa nếu EU tịch thu tài sản nhà nước. Ngày 27/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nước này sẽ trả đũa nếu Liên minh châu Âu (EU) tịch thu tài sản của nhà nước và công dân Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin của Nga, ông Dmitry Peskov, tuần trước cho biết việc tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài là hành vi vi phạm luật quốc tế và khẳng định Nga sẽ phản đối việc này.


Ukraine tăng phòng ngự phía bắc. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, họ đã phải triển khai thêm binh sĩ tới một số tỉnh ở phía bắc nước này giáp với Belarus, nhằm đề phòng các cuộc tấn công của Nga. Theo hãng tin CNN, đây là lần thứ hai ông Hromov tuyên bố về “những mối đe dọa tiềm tàng từ phía bắc” trong vòng một tuần qua. Trước đó, vị quan chức này đã lên tiếng cảnh báo về những dấu hiệu cho thấy quân đội Nga “sẽ mở một mặt trận mới nhằm cắt các đường tiếp tế nhu yếu phẩm quân sự của Ukraine”.


Mỹ đẩy nhanh hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Tờ Politico hôm 27/10 dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên thân cận vấn đề nói rằng, chính quyền Washington đã quyết định tăng tốc quá trình hiện đại hóa các loại bom hạt nhân được nước này triển khai ở nhiều căn cứ quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu.

MỚI - NÓNG