THẾ GIỚI 24H: Hai bộ trưởng Nội các Anh từ chức để phản đối Thủ tướng Boris Johnson

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/7 (rạng sáng 6/7 theo giờ Việt Nam), các phương tiện truyền thông đưa tin hai bộ trưởng Nội các Anh đã từ chức để phản đối vai trò lãnh đạo của Thủ tướng nước này Boris Johnson.

Hãng tin Reuters cho biết Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid ngày 5/7 đã tuyên bố từ chức trong Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Theo hãng tin RT (Nga), trong lá thư gửi Thủ tướng Anh cùng ngày, hai vị bộ trưởng nội các đồng thời là những đồng minh lâu năm của ông Johnson trong đảng Bảo thủ cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Anh từ chức vì cho rằng ông không còn phù hợp để lãnh đạo đất nước. Diễn biến này có thể đẩy Thủ tướng Johnson và chính phủ của ông vào một vòng xoáy chính trị mới. Thủ tướng Johnson nói rằng ông hết sức bất ngờ và cảm thấy bị sốc trước quyết định từ chức của hai bộ trưởng nội các.


Philippines mở cửa trở lại toàn bộ trường học vào tháng 11. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr ngày 5/7 thông báo nước này sẽ mở cửa trở lại toàn bộ các trường học vào tháng 11 tới. Đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 2 năm, các trường học ở quốc gia Đông Nam Á này sẽ mở cửa đón học sinh trở lại trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo về cuộc khủng hoảng giáo dục gia tăng do đại dịch COVID-19.


Iran bổ sung các yêu cầu trong cuộc đàm phán hạt nhân. Đặc phái viên Mỹ về đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran Robert Malley ngày 5/7 cho biết Tehran đã bổ sung các yêu cầu trong cuộc đàm phán mới nhất về hạt nhân. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài phát thanh National Public, ông Malley nêu rõ: "Họ (Iran), kể cả (đàm phán) ở Doha, đã bổ sung thêm những yêu cầu không có liên quan tới thỏa thuận hạt nhân, những yêu cầu mà Tehran muốn trong quá khứ".


Nga tiết lộ lý do mở rộng chiến dịch quân sự ngoài khu vực Donbass. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin ngày 5/7 tuyên bố Ukraine đang làm mọi thứ khiến Nga không thể dừng lại ở biên giới các nước cộng hòa nhân dân tự xưng ở Donbass. "Một số người đang đặt câu hỏi về mục tiêu của chúng tôi và khi nào tất cả những điều này sẽ kết thúc. Nó sẽ kết thúc khi các thành phố và thị trấn hòa bình của chúng tôi không còn bị nã pháo nữa. Những điều Ukraine đang làm buộc quân đội chúng tôi không thể dừng ở biên giới Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng bởi các cuộc không kích (vào các khu vực của Nga) đang đến từ khu vực Kharkiv và các khu vực khác của Ukraine", Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin bình luận.


Tây Ban Nha tịch thu tàu ngầm không người lái nghi chở ma túy. Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 4/7 đã thu giữ 6 tàu ngầm không ngườI lái (UUV) có khả năng vận chuyển khối lượng lớn ma túy từ Maroc tới Tây Ban Nha, đồng thời triệt phá một băng nhóm tình nghi chế tạo những phương tiện này. Phía cảnh sát đã bắt giữ 8 người trong các cuộc đột kích ở Barcelona và các tỉnh miền Nam Tây Ban Nha. Lực lượng này cũng đã thu giữ 145kg nhựa cần sa, 8kg cần sa, khoảng 164.166 USD tiền mặt và 6 máy bay không người lái cỡ lớn có thể bay trong khoảng cách 30km.


Mỹ điều chiến đấu cơ F-35 tới Hàn Quốc tập trận. Hôm 6/7, quân đội Hàn Quốc và Mỹ thông báo 6 máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ đã tới Hàn Quốc để tham gia các cuộc tập trận đồng minh. Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình tới Hàn Quốc kể từ cuối năm 2017.


Nổ một kho vũ khí tại Yemen, gần 40 người thương vong. Nhà chức trách Yemen ngày 5/7 cho biết một vụ nổ tại một kho vũ khí ở thành phố Lawdar, phía Nam nước này, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Một nhân chứng cho biết nhà kho gồm 2 tầng đã bị sập trong vụ nổ, nhiều người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong khi các công trình gần đó cũng bị hư hại. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.


Máy bay Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp tại Pakistan do trục trặc kỹ thuật. Chuyến bay của hãng hàng không SpiceJet của Ấn Độ, mang số hiệu SG-11 xuất phát từ thủ đô New Delhi đến thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế ở thành phố Karachi, Pakistan sau khi phát hiện lỗi kỹ thuật. Theo người phát ngôn của hãng hàng không SpiceJet, hãng này đã điều động một chiếc máy bay khác tới Karachi và sẽ đưa hành khách tiếp tục hành trình tới Dubai.


Cảnh sát 5 nước châu Âu mở chiến dịch chống nạn buôn người. Lực lượng cảnh sát của 5 nước châu Âu gồm Anh, Bỉ, Đức, Hà Lan và Pháp đã tiến hành một chiến dịch xuyên biên giới chống nạn buôn người và bắt giữ nhiều đối tượng. Giới chức Đức cho biết chiến dịch có sự tham gia của hàng trăm nhân viên cảnh sát thuộc cả Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) và cơ quan Tư pháp Liên minh châu Âu (Eurojust), đã được thực hiện tại thành phố Osnabrueck, phía Tây Bắc nước Đức - nơi được xem là sào huyệt của các đường dây buôn người.


Trung Quốc tặng Zimbabwe tòa nhà quốc hội mới trị giá 140 triệu USD. Trung Quốc đang chuẩn bị bàn giao tòa nhà quốc hội mới trị giá 140 triệu USD cho Zimbabwe. Địa điểm tòa nhà ở núi Hampden, cách thủ đô Harare khoảng 18 km về phía tây bắc. Tòa nhà 650 chỗ ngồi sẽ thay thế tòa nhà 100 chỗ ngồi hiện tại có từ thời thuộc địa mà các quan chức Zimbabwe cho là quá nhỏ đối với 350 nhà lập pháp.

MỚI - NÓNG