THẾ GIỚI 24H: EU chấp nhận tư cách ứng viên của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm 23/6 đã chấp nhận tư cách ứng cử viên chính thức để gia nhập EU của Ukraine. Bước đi này được cả phía Kiev và EU xem là một "thời khắc lịch sử".

Trên Twitter, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy viết: “Tương lai của Ukraine là ở EU". Ông hoan nghênh quyết định của EU là "một khoảnh khắc lịch sử và có một không hai". Theo một cố vấn chính phủ Ukraine, bắt đầu trên con đường trở thành thành viên EU sẽ là một động lực tinh thần rất lớn cho Kiev, nhất là khi các cuộc tấn công của Nga vào hai thành phố ở khu vực phía đông Donbass đang tiến tới cao trào.


Nga nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh với Ukraine. Ukraine phải chấp nhận tất cả yêu cầu của Nga nếu muốn chấm dứt chiến tranh, hiện đã kéo dài 4 tháng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay. Phát biểu trước báo giới ở Moscow ngày 23/6, khi được hỏi về kế hoạch hòa bình 15 điểm đăng tải trên National Interest hồi tuần trước, ông Peskov cho biết Điện Kremlin không biết về bài báo này và bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào chỉ có thể diễn ra sau khi Ukraine "hoàn thành tất cả yêu cầu của phía Nga". Người phát ngôn Điện Kremlin cũng khẳng định Ukraine "biết rõ mọi thứ".


Trung Quốc Tập trận ở Hoàng Sa: Xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam. Cục Hải sự tỉnh Hải Nam, Trung Quốc thông báo về hoạt động tập trận vào ngày 19/6 trong phạm vi 12 hải lý của đảo Phú Long thuộc Hoàng Sa của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. (XEM CHI TIẾT...)


Ukraine khoe đã nhận được pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov ngày 23/6 cho biết pháo phản lực phóng loạt cơ động cao M142 HIMARS của Mỹ đã được chuyển đến tay Kiev. (XEM CHI TIẾT...)


Mỹ tăng cường thêm 405 triệu USD hỗ trợ quân sự với Ukraine. Theo CNN, trong ngày 23/6 (giờ địa phương), chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã công bố kế hoạch viện trợ quân sự bổ sung trị giá 450 triệu USD với Ukraine. Cụ thể, gói hỗ trợ sẽ bao gồm 4 hệ thống HIMARS, xe phóng tên lửa hành trình, 18 tàu tuần tra trên biển, đạn pháo và nhiều trang thiết bị khác. Trước đó, 4 hệ thống HIMARS đầu tiên đã có mặt tại Ukraine, khiến cho cán cân về khí tài quân sự phần nào được cân bằng.


WHO họp khẩn, cân nhắc đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) triệu tập cuộc họp với các thành viên của Ủy ban Khẩn cấp vào ngày 23/6. Sự kiện này sẽ đánh dấu tuyên bố quan trọng với đậu mùa khỉ. Theo Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ quyết định việc tuyên bố đậu mùa khỉ có phải tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không sau cuộc họp này. Trong khi đó, các nhà khoa học hàng đầu ở châu Phi cho rằng đây là cuộc khủng hoảng đã xảy ra trong khu vực liên tục nhiều năm.


Iran sa thải Giám đốc đơn vị tình báo của IRGC. Ngày 23/6, đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin nước này đã sa thải Giám đốc Đơn vị Tình báo của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Taeb. Theo hãng tin Reuters của Anh, quyết định trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi truyền thông Israel cáo buộc ông Taeb đứng sau âm mưu nhằm sát hại hoặc bắt cóc các du khách Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ.


Quốc hội Sri Lanka hủy họp để tiết kiệm xăng dầu. Quốc hội Sri Lanka đã quyết định hủy phiên họp trong hai ngày cuối tuần nhằm tiết kiệm nhiên liệu, các quan chức nước này tuyên bố ngày 23/6. Trước đó, hôm 17/6, giới chức Sri Lanka cũng đã phải đóng cửa các trường học và một số cơ quan chính phủ trong hai tuần - kể từ ngày 19/6 - để đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu.

MỚI - NÓNG