Xác minh hình ảnh cô gái mặc gợi cảm bị 'yêu râu xanh' sàm sỡ ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng đang tích cực vào cuộc xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái ăn mặc gợi cảm bị "yêu râu xanh" sàm sỡ khi đang dừng xe trên phố Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thông tin nêu trên được một nguồn tin có trách nhiệm trao đổi với PV Dân trí vào chiều 21/5.

Trước đó, sáng 21/5, mạng xã hội Facebook xôn xao khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái ăn mặc gợi cảm bị một người đàn ông sàm sỡ.

Xác minh hình ảnh cô gái mặc gợi cảm bị 'yêu râu xanh' sàm sỡ ở Hà Nội ảnh 1
Lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị "yêu râu xanh" sàm sỡ khi đang dừng xe trên phố Yên Phụ (Ảnh chụp màn hình).

Cụ thể, vào 18h37 ngày 20/5, tại ngã 3 Yên Phụ - Thanh Niên (thuộc địa bàn phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện 2 cô gái đi xe máy dừng chờ trước dòng phương tiện phía trước. Cùng lúc này có một người đàn ông đi xe máy tiến lại gần.

Sau khi nhìn ngó xung quanh, người đàn ông bất ngờ quay sang sàm sỡ người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đang cầm lái phía trước rồi vội vàng vít ga phóng đi.

Xác minh hình ảnh cô gái mặc gợi cảm bị 'yêu râu xanh' sàm sỡ ở Hà Nội ảnh 2
Hình ảnh người phụ nữ bị "yêu râu xanh" sàm sỡ khi đang dừng xe chờ sang đường ở Hà Nội khiến dư luận xôn xao.

Bị sàm sỡ giữa phố, người phụ nữ trẻ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngơ ngác nhìn theo gã "yêu râu xanh". Toàn bộ diễn biến vụ việc đã bị camera bên đường ghi nhận lại.

Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng cùng nhiều ý kiến trái. Đa số các ý kiến lên án hành vi biến thái của người đàn ông đi xe máy. Bên cạnh đó, cũng có người "đổ lỗi" cho cô gái đã ăn mặc quá gợi cảm khi đi ra nơi công cộng.


Link gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/xac-minh-hinh-anh-co-gai-mac-goi-cam-bi-yeu-rau-xanh-sam-so-o-ha-noi-20220521160213701.html

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.