Bản tin Hình sự: Viện KSND Tối cao gửi công văn hỏa tốc vụ chuyên viên tố cấp trên sàm sỡ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 13/12: Tạm giữ 2 nghi phạm giết người, phi tang xác xuống sông Thạch Hãn; VKSND Tối cao gửi công văn hỏa tốc vụ nữ chuyên viên tố cấp trên sàm sỡ; Viện Kiểm sát đề nghị phạt ông Trần Vĩnh Tuyến 7-8 năm tù...

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí vừa ký Công văn hỏa tốc gửi Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh yêu cầu làm rõ tại sao chậm báo cáo vụ ông Tạ Hoàng Phi, Viện trưởng VKSND thị xã Trảng Bàng bị chị P.T.V.V (SN 1995, chuyên viên cùng cơ quan) tố cáo có hành vi sàm sỡ vào ngày 19/10 mặc dù vụ việc rất nghiêm trọng và nhạy cảm, bức xúc dư luận xã hội. Trước đó, ông Phi tổ chức uống bia tại cơ quan và gọi chị V xuống ăn (chị V ở lại nội trú tại cơ quan). Sau khi chị V về phòng, ông Phi gọi chị này vào phòng để nhờ “bắt gió” nhưng sau đó có những cử chỉ động chạm vùng nhạy cảm và đòi quan hệ tình dục.


Do mâu thuẫn trong cuộc sống, Võ Viết Đạt (SN 1980) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971) dùng hung khí đánh bà Lê Thị H (SN 1972, cùng huyện Triệu Phong) tử vong rồi phi tang xác xuống sông Thạch Hãn. Công an Quảng Trị đã tạm giữ khẩn cấp Đạt và Tuấn để điều tra về vụ án. (Xem chi tiết)


Tại phiên sơ thẩm của TAND TPHCM, Viện Kiểm sát đề nghị 7 - 8 năm tù đối với cựu Phó Chủ tịch TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vì sai phạm khi duyệt cho Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) chuyển nhượng dự án cho tư nhân, gây thiệt hại 672 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 14/12, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử Phạm Thị Đoan Trang (42 tuổi, TP Hà Nội) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Theo hồ sơ, Trang từng công tác tại một số báo điện tử sau đó xuất cảnh đi nước ngoài không xin phép nên bị kỷ luật buộc thôi việc. Tại nước ngoài, Trang bị một số đối tượng phản động móc nối, lôi kéo vào con đường chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân. (Xem chi tiết)


Kết luận của Thanh tra Chính phủ xác định, tỉnh Bình Thuận giao và cho thuê đối với 26,9ha đất mặt nước ven biển ở dự án Hamubay Phan Thiết chưa đúng trình tự, thủ tục quy định; địa phương phải kiểm tra, làm rõ nguyên nhân chậm triển khai theo tiến độ đã phê duyệt, nếu chủ đầu tư không có năng lực thì tiến hành thu hồi. (Xem chi tiết)


Công an Gia Lai đã bắt tạm giam ông Hồ Quang Thi, nguyên kế toán trưởng của Sở Nội vụ tỉnh này để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Theo hồ sơ, ông Thi bị bắt vì chiếm đoạt 575 triệu đồng ngân sách khi sở này được tỉnh giao thực hiện “Dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”. Sau khi chiếm đoạt ngân sách, ông Thi bỏ việc, vào TP.HCM sinh sống. (Xem chi tiết)


Viện KSND tỉnh Đắk Nông vừa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh này về những hạn chế, tồn tại trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các huyện, thành phố trên địa bàn dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị địa phương trong những năm qua. (Xem chi tiết)


TAND Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội 8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp với hình phạt bản án trước đó, ông Chung lĩnh 13 năm tù. Cùng tội danh, HĐXX tuyên Võ Tiến Hùng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội 4 năm tù; Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic 4 năm 6 tháng tù. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG