Bắt chủ hộ nơi đặt ‘Tịnh thất Bồng Lai’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà Cao Thị Cúc (SN 1960 ) là chủ hộ nơi đặt ‘Tịnh thất Bồng Lai", ở địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa bị bắt tạm giam.

Chiều nay (12/5), nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Bắt chủ hộ nơi đặt ‘Tịnh thất Bồng Lai’ ảnh 1

Bà Cao Thị Cúc vừa bị bắt tạm giam. Ảnh: Tân Châu

Liên quan vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’, trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Tùng Dương (SN 1995) và Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại, để điều tra tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ban đầu các cơ quan tố tụng huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) thụ lý vụ án. Sau đó vụ án được chuyển cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.

Vụ án này được phơi lộ từ việc các cơ quan của tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm pháp luật của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (nơi tự xưng là ‘Tịnh thất Bồng Lai’, sau đó đổi tên thành ‘Thiền am bên bờ vũ trụ’).

Hiện vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG