Madam Pang khen ngợi đồ ăn Việt Nam nhưng vẫn phải…tiếp tế

TPO - Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsam (Madam Pang) đánh giá cao thức ăn ở khách sạn Việt Nam. Tuy nhiên, vị nữ tỷ phú này vẫn phải tiếp tế đồ ăn cho các cầu thủ.
Madam Pang khen ngợi đồ ăn Việt Nam nhưng vẫn phải…tiếp tế ảnh 1

U23 Thái Lan đang có mặt ở Nam Định để thi đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31. Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang đã dành những lời khen cho công tác chuẩn bị ở khách sạn nơi cả đội đóng quân.

"Tôi phải khẳng định rằng thức ăn do chủ nhà Việt Nam và khách sạn cung cấp rất tốt. Có rất nhiều món để lựa chọn và đều là những thức ăn có lợi cho cầu thủ", nữ trưởng đoàn Madam Pang nói.

Tuy nhiên, nhiều cầu thủ U23 Thái Lan thừa nhận "nhớ hương vị quê hương" và Madam Pang ngay lập tức hành động. Nữ tỷ phú đã trực tiếp mang đồ ăn hương vị Thái Lan tiếp tế cho các cầu thủ trước trận đấu U23 Campuchia.

"Các cầu thủ xa nhà đã lâu nên rất nhớ hương vị đồ ăn Thái Lan. Vì vậy, tôi đã mang đến những món ăn đậm chất Thái như húng quế xào hoặc trứng tráng, để kết hợp với đồ ăn mà khách sạn chuẩn bị. Nhưng các cầu thủ sẽ không được phép ăn quá nhiều và phải ăn đủ chất để không ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân", bà cho biết thêm.

Kể từ khi làm trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Madam Pang luôn chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần của các cầu thủ. Mới đây, vị nữ tỷ phú đã tổ chức sinh nhật cho trung vệ Khemdee và tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho các cầu thủ U23. Trước đó, Madam Pang cũng tổ chức trò chơi tương tự trong hành trình vô địch AFF Cup 2020 của đội tuyển Thái Lan.

Ở lượt trận tiếp theo, U23 Thái Lan gặp U23 Campuchia vào lúc 19h ngày 14/5. Một chiến thắng nữa sẽ giúp Đàn Voi chiến đến gần hơn với tấm vé vào bán kết.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.