Các hành tinh xếp thẳng hàng trên bầu trời, liệu có phải ngày tận thế sắp đến?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Có khá nhiều truyền thuyết về ngày tận thế của Trái đất, trong đó có một truyền thuyết kể lại rằng khi 8 hành tinh nằm trên cùng một đường thẳng hoàn hảo hướng đến Mặt Trời, đó sẽ là ngày tận thế của Trái đất.

Các hành tinh xếp thẳng hàng

Các hành tinh xếp hàng trên bầu trời là một hiện tượng kỳ thú mà bạn có thể nhìn thấy từ nay đến hết tháng 4. Với những người yêu thích thiên văn học, đây là cơ hội để quan sát được một hiện tượng hiếm.

Các hành tinh xếp thẳng hàng trên bầu trời, liệu có phải ngày tận thế sắp đến? ảnh 1

Theo Livescience, vào ngày 20/4, hiện tượng Sao Thổ, Sao Hỏa, Sao Kim và Sao Mộc xếp theo 1 đường thẳng, có thể nhìn thấy phía trên đường chân trời vào sáng sớm ở Bắc bán cầu.

Với những người ở bán cầu Bắc (như tại Việt Nam chúng ta) thì để nhìn được “bộ tứ” này, bạn cần dậy vào khoảng một tiếng trước khi Mặt Trời mọc, bắt đầu từ sáng sớm ngày 20/4, và nhìn về phía Đông Nam, theo hướng mà Mặt Trời sẽ lên. Nếu trời trong, những hành tinh đó sẽ khá sáng, bạn không cần ống nhòm hay kính thiên văn gì cả.

Ở bán cầu nam, các hành tinh sẽ được nhìn thấy cũng vào cùng một thời điểm này trong tháng nhưng xa hơn về phía đông và ở một góc dốc hơn.

Theo NASA thì sao Mộc sẽ ở vị trí thấp nhất (gần đường chân trời nhất) nên hơi khó nhìn, nhưng càng về cuối tháng thì sao Mộc càng ở vị trí cao hơn và dễ nhìn hơn.

Vào tuần cuối cùng của tháng 4, mặt trăng cũng sẽ tham gia vào đường thẳng này. Mặt trăng sẽ xuất hiện xa hơn về phía nam, ngay bên phải của sao Thổ.

Các hành tinh xếp thẳng hàng trên bầu trời, liệu có phải ngày tận thế sắp đến? ảnh 2

Việc các hành tinh thẳng hàng như trên được coi là “màn dạo đầu” cho một khung cảnh còn kỳ vĩ hơn và hiếm có hơn vào mùa Hè tới: Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ - tổng cộng là 5 hành tinh - sẽ thẳng hàng trên bầu trời trước lúc bình minh.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi các hành tinh thẳng hàng?

Năm 1983 đã xảy ra sự kiện tất cả các hành tinh (kể cả Diêm Vương tinh và Trái Đất) đều nằm trong cung góc 96 trên bầu trời – không phải trong một đường thẳng như hầu hết mọi người đều lầm tưởng. Tất cả các hành tinh nằm cùng một phía với Mặt Trời và cùng nằm trong cùng một góc (quadrant) thường xảy ra khoảng 200 năm một lần.

Khi các hành tinh nằm thẳng hàng, hoặc ở vị trí gần với một đường thẳng trên bầu trời, nhiều người cho rằng hiệu ứng lực hấp dẫn của tất cả các hành tinh này cộng lại sẽ gây ra thảm họa động đất, sóng thần trên Trái đất.

Tuy nhiên, chỉ có hai vật thể trong hệ mặt trời có đủ lực hấp dẫn để ảnh hưởng đáng kể đến Trái đất mặt trăng và mặt trời. Các hành tinh khác lại ở quá xa nên lực hấp dẫn không đủ lớn để gây tác động đáng kể nào lên trái đất.

Có khá nhiều truyền thuyết về ngày tận thế của Trái đất, trong đó có một truyền thuyết kể lại rằng khi 8 hành tinh nằm trên cùng một đường thẳng hoàn hảo hướng đến Mặt Trời, đó sẽ là ngày tận thế của Trái đất.

Sự kiện các hành tinh thẳng hàng hay có lẽ nói đúng hơn phải là giao hội các hành tinh xảy ra gần đây nhất là vào năm 2000. Và người ta cho rằng đó là thời điểm Trái đất sẽ diệt vong, nhưng trên thực tế đã không có chuyện gì xảy ra.

MỚI - NÓNG