Kinh dị, rắn hổ ma kịch độc cắn xé chính mình vì bị chặt đầu

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi bị chặt lìa đầu khỏi cơ thể, con rắn hổ ma há miệng, đớp lấy phần đuôi của chính mình và không chịu nhả ra.

Đoạn clip do Sam Billiter ghi lại tại bang Alabama, Mỹ.

Kinh dị, rắn hổ ma kịch độc cắn xé chính mình vì bị chặt đầu ảnh 1
Con rắn đã há miệng ngoạm chặt lấy cơ thể, cố gắng cựa quậy cho đến khi chết hẳn.

Theo Sam Billiter, anh phải ra tay giết con rắn độc nguy hiểm này vì lo ngại nó sẽ tấn công con trai 4 tuổi hoặc con chó của anh. "Tôi nhìn thấy con rắn hổ ma đang tiến đến gần. Không còn lựa chọn nào khác, con rắn phải chết", Sam nói.

Điều bất ngờ là dù bị chặt lìa khỏi cơ thể, phần đầu của con rắn vẫn sống sau vài giờ. Thậm chí, nó còn quay sang ăn thịt và tiêm nọc độc vào chính cơ thể mình. Theo hình ảnh ghi lại, con rắn đã há miệng ngoạm chặt lấy cơ thể, cố gắng cựa quậy cho đến khi chết hẳn.

Sau khi clip được đăng tải, một người xem đã cảnh báo rằng: "Phần đầu rắn vẫn còn sống sau nhiều giờ và đó là một con rắn kịch độc. Nó sẽ cắn mọi thứ, bao gồm cả chính cơ thể mình hoặc bất cứ thứ gì ở gần".

Dù nổi tiếng với nọc độc cực mạnh, rắn hổ ma không quá nguy hiểm trừ khi chúng bị kích động. Rắn hổ ma chủ yếu hoạt động vào ban đêm và thường tránh những khu vực đông người qua lại. Rắn trưởng thành ăn những con mồi lớn như chuột, chim, ếch và thằn lằn, nhưng con non giống như trong ảnh (ước tính dài khoảng 30 cm) có chế độ ăn phần lớn là côn trùng.

Rắn hổ ma thường ăn thịt những con rắn khác. Thực tế, đó là nguồn thức ăn chính để chúng sinh tồn trong đợt hạn hán.


Link gốc: https://khoahoc.tv/bi-chat-dau-ran-ho-ma-kich-doc-quay-sang-can-xe-chinh-minh-119599

Theo Khoahoc.tv
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.