Hôm nay, hai ông Putin - Biden điện đàm theo đề nghị của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ điện đàm vào tối 12/2 (giờ Nga).
Hôm nay, hai ông Putin - Biden điện đàm theo đề nghị của Mỹ ảnh 1

Hai ông Putin - Biden. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov, cuộc điện đàm được tiến hành sau yêu cầu bằng văn bản của Nhà Trắng, và hai lãnh đạo được cho là sẽ thảo luận về căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine.

Ông Biden đã rời Nhà Trắng vào chiều 11/2 để đến nghỉ ngơi tại Camp David (Maryland). Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ ở lại đây suốt cuối tuần.

Không lâu trước khi ông Biden rời đi, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ - Jake Sullivan đã công khai kêu gọi tất cả các thường dân Mỹ lập tức rời khỏi Ukraine với lý do Nga có thể “gây hấn bất cứ lúc nào”, kể cả trong thời gian diễn ra Olympic Mùa Đông Bắc Kinh (Trung Quốc).

Nếu tình huống đó xảy ra, các công dân Mỹ sẽ mắc kẹt ở Ukraine và không thể trông cậy vào một cuộc di tản tương tự chiến dịch sơ tán lính Mỹ khỏi Afghanistan hồi năm ngoái.

Theo ông Sullivan, chiến dịch quân sự của Nga “có khả năng sẽ bắt đầu bằng một cuộc không kích với tên lửa và bom”. Cùng với đó là các cuộc tấn công trên mặt đất nhằm làm gián đoạn thông tin liên lạc.

“Không ai có thể rời đi bằng đường hàng không, đường sắt hoặc đường bộ nếu Nga bắt đầu hành động”, ông Sullivan nói.

Cũng theo cố vấn an ninh Mỹ, cộng đồng tình báo “có thông tin đáng tin cậy” rằng ông Putin “thậm chí có thể sẽ ra lệnh tấn công trước ngày 20/2” (ngày bế mạc Olympic).

Ông Sullivan cũng lặp lại cáo buộc của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, rằng Nga đang nguỵ tạo một cái cớ để tấn công Ukraine. Giống với Price, cố vấn Sullivan không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho cáo buộc này.

Trích dẫn nguồn tin giấu tên, hãng tin Bloomberg (Mỹ) hôm qua thậm chí còn dự đoán cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine có thể sẽ nổ ra vào ngày 15/2. Theo nguồn tin này, chiến dịch của Nga có thể sẽ bao gồm “một cuộc khiêu khích ở Donbass”, sau đó là “một cuộc tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine”.

Các quan chức và báo giới phương Tây từng nhiều lần cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Mátxcơva liên tục bác bỏ các cáo buộc, khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công Ukraine, đồng thời nói thêm rằng việc điều động binh sĩ bên trong lãnh thổ Nga là việc riêng của Mátxcơva.

Giới chức Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thẳng thắn nhận định hiện không có dấu hiệu cho thấy một cuộc xung đột sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Theo RT
MỚI - NÓNG