Sau tin đồn bị hành hung, Đàm Vĩnh Hưng tình tứ với 'bóng hồng' ở Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đàm Vĩnh Hưng vừa lên tiếng đáp trả những tin đồn vô căn cứ trong thời gian vừa qua.

Tối 21/12, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tung MV Giáng sinh “Bài thánh ca buồn” được thực hiện tại Mỹ để dành tặng cho khán giả nhân dịp cuối năm. Nam ca sĩ cho hay: “Hưng rất mê Giáng sinh nên gần đây trong các livestream hay đi diễn Hưng hay hát những ca khúc dành cho mùa đông lắm. Năm nay thì đang lưu diễn, chưa về được Việt Nam, sẵn cũng đang nhớ mọi người, lại có nhiều cảnh đẹp nên Hưng quay MV luôn”.

Khác với những MV khác, lần này Đàm Vĩnh Hưng mang đến những khung cảnh đơn giản với mùa đông, tuyết trắng phủ đầy. Anh và một cô gái có những phân đoạn tình tứ bên nhau, khi thì đi xe đạp, hoà mình với thiên nhiên. Đặc biệt, bản phối mang lại giai điệu quen thuộc nhất, gần gũi đến cho khán giả.

Sau tin đồn bị hành hung, Đàm Vĩnh Hưng tình tứ với 'bóng hồng' ở Mỹ ảnh 1
Sau tin đồn bị hành hung, Đàm Vĩnh Hưng tình tứ với 'bóng hồng' ở Mỹ ảnh 2
Sau tin đồn bị hành hung, Đàm Vĩnh Hưng tình tứ với 'bóng hồng' ở Mỹ ảnh 3

Đây cũng là động thái ‘đáp trả’ của Đàm Vĩnh Hưng cho những tin đồn vô căn cứ trong thời gian vừa qua. Việc Đàm Vĩnh Hưng đi Mỹ lưu diễn bị xuyên tạc thành trốn sang Mỹ, cùng với đó là loạt tin đồn nhập viện, xe cán, bị hành hung…

Bản thân giọng ca “Say tình” vô cùng bức xúc và liên tục có những dòng trạng thái cập nhật hình ảnh mới để đập tan những tin đồn vô căn cứ này. Đàm Vĩnh Hưng hài hước viết trên trang cá nhân: “Tui khỏe mạnh, khán giả yêu thương như thế này mà vẫn cố tình đặt điều nói tui bị nhập viện, bị hành hung, bị tẩy chay ... Cái nết gì kỳ ghê, bỏ nha!”. Kèm với đó là loạt clip nam ca sĩ biểu diễn và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả hải ngoại.

Nam ca sĩ sẽ đón tết Dương lịch tại Mỹ và dự kiến giữa tháng 1/2022 sẽ trở về Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.