HLV tuyển Malaysia bị chỉ trích vì 'nghèo nàn về chiến thuật'

0:00 / 0:00
0:00
HLV tuyển Malaysia bị chỉ trích vì 'nghèo nàn về chiến thuật'
TPO - Trang Goal phiên bản Malaysia đã có bài viết chỉ ra những hạn chế của HLV Tan Cheng Hoe dẫn tới thất bại của tuyển Malaysia, nhưng dưới một góc nhìn khác...

Đội tuyển Malaysia đã chính thức bị loại sau khi thua Indonesia đậm đà ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, qua đó bị loại với chỉ 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại là 0.

Đó là kết quả kém cỏi với đội bóng được kỳ vọng nhiều trước thềm giải đấu. Thậm chí giới mộ điệu còn khẳng định chắc nịch rằng ngoài Việt Nam ra thì Malaysia gần như chắc chắn sẽ giành tấm vé còn lại ở bảng B.

Dĩ nhiên, để tìm ra nguyên nhân thất bại thì rất nhiều. Như các tờ báo đã phân tích trước đó, rằng Malaysia thua vì chấn thương nhiều, không được các CLB hỗ trợ (chỉ có thể hội quân chưa đầy 1 tuần tuần trước giờ lên đường dự giải do giải quốc nội kết thúc vào 30/11).

Bên cạnh đó là sự chủ quan của HLV Tan Cheng Hoe khi ông chỉ mang theo 24 cầu thủ dù cho ban tổ chức cho phép được đăng ký tối đa 30 người...

HLV tuyển Malaysia bị chỉ trích vì 'nghèo nàn về chiến thuật' ảnh 1

Malaysia thất thế rõ ràng khi gặp Việt Nam và Indonesia

Mới đây, trang Goal phiên bản Malaysia còn chỉ ra thêm những hạn chế trong cỗ máy vận hành của Malaysia, khiến họ thua dễ dàng và đậm đà trước hai đối thủ chính trong bảng là Việt Nam và Indonesia.

Goal phân tích: "Nếu nhìn qua những gương mặt ở hàng phòng ngự, ta có thể thấy rõ ràng là đội tuyển Malaysia thiếu quá nhiều lựa chọn chất lượng, trong khi huấn luyện viên của họ lại quá tin vào những người cũ.

Nên nhớ rằng ở mùa giải vừa qua, trong số các hậu vệ đã đá chính trước Indonesia, chỉ có Rizal Ghazali được thường xuyên ra sân ở câu lạc bộ. Những cái tên như Ramai Rumakiek, Junior Eldstal, Dion Cools và Syahmi Safari không được thi đấu nhiều.

Trước Indonesia, Syahmi thường bị hút vào trong, cho phép đối thủ lẻn ra phía sau anh ta. Hai trong bốn bàn thắng của Indonesia đến từ vị trí này. Chưa kể Tan Cheng Hoe cũng có vẻ đang cạn ý tưởng.

HLV tuyển Malaysia bị chỉ trích vì 'nghèo nàn về chiến thuật' ảnh 2

Trong phần lớn thời gian cầm quân ở đội tuyển quốc gia, Tan luôn được coi là một người nhiệt thành, tin tưởng vào phong cách tấn công kiểm soát bóng theo chiều dọc và rất cơ động. Nhưng khi trận đấu diễn ra, lúc cần linh hoạt thì ông ấy hoàn toàn mất đi sự nhạy bén chiến thuật của mình.

Trong cả bốn trận vừa qua, nhà cầm quân này đều sử dụng một và chỉ một sơ đồ là 4-1-4-1. Có thể những cầu thủ được ra sân không hoàn toàn giống nhau, nhưng ông áp dụng một lối chơi cho tất cả các đối thủ, bất kể không phải đối thủ nào họ cũng có thể áp đặt thế trận theo ý mình.

Trận gặp Campuchia, về cơ bản Malaysia chơi 4-3-3, nhưng thực ra hệ thống này vận hành không khác bộ khung 4-1-4-1 là mấy. Ông ấy vẫn kiên trì với một đấu pháp kể cả khi không hiệu quả. Sau giải đấu này là vòng loại Asian Cup 2023. Liệu Tan có rút ra được những bài học để cải thiện tình hình?".

MỚI - NÓNG