Hé lộ mức độ chấn thương của Công Phượng

0:00 / 0:00
0:00
Công Phượng rời sân sớm sau va chạm mạnh với đối thủ.
Công Phượng rời sân sớm sau va chạm mạnh với đối thủ.
TPO - Tiền đạo đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Công Phượng đã dính chấn thương trong trận hòa 0-0 với tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020.

Trong trận đấu thứ 3 tại vòng bảng AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đã bị Indonesia cầm chân với tỷ số hòa 0-0. Cho dù thi đấu áp đảo suốt 90 phút, nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo không thể biến các cơ hội thành bàn thắng.

Bên cạnh sự vô duyên của các chân sút Việt Nam, lối chơi bạo lực của Indonesia cũng là lý do khiến trận đấu này kết thúc không bàn thắng. Theo các chuyên gia, tuyển Việt Nam đã gặp may mắn khi không có cầu thủ nào dính chấn thương nặng.

Trường hợp duy nhất của tuyển Việt Nam phải rời sân sớm vì bị đau trước Indonesia là Nguyễn Công Phượng. Đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, Công Phượng đã va chạm mạnh với Ricky Kambuaya và phải nhờ cậy sự chăm sóc của các bác sĩ.

Hé lộ mức độ chấn thương của Công Phượng ảnh 1

Công Phượng gặp khó vì lối đá thô bạo của Indonesia. Ảnh: VFF

Sau giờ nghỉ, Công Phượng không trở lại sân đấu mà nhường chỗ cho Nguyễn Tiến Linh. Việc Công Phượng phải rời sân sớm khiến không ít người hâm mộ Việt Nam lo lắng. Tuy nhiên, tiền đạo của HAGL đã gặp may khi chỉ bị đau phần mềm.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo cho biết: “Công Phượng đã xin phép rời sân sau khi bị đau. Chúng tôi chưa thể đánh giá chính xác mức độ chấn thương của cậu ấy vào lúc này, nhưng mọi chuyện không quá tệ. Theo quan sát của bộ phận y tế, Công Phượng chỉ bị đau vì va chạm bên ngoài”.

Cũng theo HLV Park Hang-seo, Công Phượng sẽ được các bác sĩ của tuyển Việt Nam kiểm tra kỹ hơn. Nếu vẫn bị đau, tiền đạo này sẽ đến bệnh viện chụp chiếu và khám chi tiết hơn. Ở AFF Cup 2020, Công Phượng là lựa chọn yêu thích của HLV Park Hang-seo và liên tục được đá chính.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.