Campuchia vùi dập Lào, gửi lời thách thức đến tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Campuchia vùi dập Lào, gửi lời thách thức đến tuyển Việt Nam
TPO - Cho dù không còn cơ hội đi tiếp ở AFF Cup 2020, nhưng tuyển Campuchia vẫn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi đè bẹp Lào với tỷ số 3-0. Bên cạnh đó, HLV Honda và các cộng sự cũng gửi lời thách thức đến tuyển Việt Nam ở trận cuối cùng.

Trận đấu giữa Campuchia và Lào chiều nay được xem là trận chung kết ngược của bảng B AFF Cup 2020, qua đó xác định đội nào phải đứng bét bảng. Lào đã chắc chắn bị loại sau khi toàn thua 3 trận đầu tiên, trong khi Campuchia cũng hết cơ hội khi thua cả Malaysia, Indonesia và kém các đối thủ này 6 điểm.

Trước trận đấu này, Campuchia được đánh giá cao hơn. Cho dù cùng thua 100% như Lào, nhưng đội bóng của HLV Honda thi đấu có nét và ghi bàn trong cả 2 trận đấu trước. Họ thậm chí có thông số tấn công tốt hơn ở trận đấu với Indonesia.

Vì vậy, không bất ngờ khi Campuchia nhanh chóng làm chủ thế trận. Sau khi để Lào dồn ép những phút đầu tiên, Campuchia đã kiểm soát được tình hình và liên tục gây sức ép về khung thành Thilavong.

Chất lượng chuyên môn của trận đấu khá tệ. Trong bối cảnh cả hai đội đều yếu, đội nào phạm sai lầm ít hơn là đội chiến thắng. Campuchia đã chứng minh điều đó. Phút 31, Chan Vathanaka dễ dàng mở tỷ số trong sự hời hợt của hàng thủ Lào. Tiền đạo áo xanh đã đi bóng như chỗ không người, vượt qua thủ môn Thilavong và ghi bàn giữa vòng vây của các hậu vệ áo trắng.

Campuchia vùi dập Lào, gửi lời thách thức đến tuyển Việt Nam ảnh 1

Chan Vathanaka tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Chỉ 10 phút sau, Chan Vathanaka đã có cú đúp cho riêng mình với pha đánh đầu cận thành đẹp mắt. Một lần nữa, các hậu vệ Lào gần như đứng yên nhìn các cầu thủ Campuchia phối hợp ghi bàn. Thủ môn Thilavong cũng không thể phản xạ trong tình huống này.

2-0 nghiêng về Campuchia cũng là tỷ số của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi. Đội bóng của HLV Selvaraj cố gắng dâng cao tìm bàn gỡ nhưng sức công quá tệ.

Việc đẩy cao đội hình nhưng không tạo sức ép khiến Lào liên tục bị Campuchia phản công nguy hiểm. Phút 53, Chan Vathanaka suýt lập hat-trick nhưng tiền đạo này không thắng được thủ môn Thilavong trong thế đối mặt.

Đến phút 74, số phận trận đấu được định đoạt khi Sieng Changthea phá bẫy việt vị và hạ gọn Thilavong để nâng tỷ số lên 3-0 cho Campuchia. Những phút cuối trận, đôi bên tạo ra một số cơ hội khác nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.

Với chiến thắng này, Campuchia tràn đầy tự tin bước vào trận đấu với tuyển Việt Nam để chứng minh sự lột xác của họ trong năm qua. Trong khi đó, Lào chính thức chia tay AFF Cup 2020 với 4 trận toàn thua.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.