Campuchia phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
Chợ trung tâm Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: Reuters
Chợ trung tâm Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: Reuters
TPO - Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này vừa ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là một phụ nữ địa phương từng đến Ghana (một quốc gia Tây Phi).

Theo Reuters, người phụ nữ 23 tuổi (sống ở Svay Rieng, Campuchia) vừa từ Ghana về nước hôm 12/12 sau khi quá cảnh ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) và Bangkok (Thái Lan).

Nữ bệnh nhân mang thai 15 tuần và đã được nhập viện để điều trị.

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến thể Omicron đã lây lan ra gần 80 quốc gia/vùng lãnh thổ. Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh “thực tế là Omicron có thể đã có mặt ở hầu hết các quốc gia nhưng chưa được phát hiện”.

Biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất kỳ biến thể nào trước đó”, ông Tedros nói.

Tháng trước, Campuchia bắt đầu mở cửa trở lại biên giới với những du khách đã tiêm chủng đầy đủ. Quốc gia này có tỷ lệ tiêm chủng cao hàng đầu châu Á, với hơn 80% dân số 16 triệu người được tiêm đủ liều vắc xin.

Ngày 14/12, Campuchia ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 mới với 3 ca tử vong. Tổng số ca bệnh ở nước này đến thời điểm hiện tại là 120.382 ca, với 2.992 ca tử vong.

24 giờ, thế giới ghi nhận thêm 563.000 ca mắc COVID-19

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 15/12 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 271.662.606 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.335.467 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 563.384 và 6.463 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 244.174.413 người, 22.152.726 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 89.554 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 563.000 ca mắc COVID-19 và 6.463 ca tử vong. Ca mắc biến thể Omicron tăng gấp đôi mỗi 2 ngày ở Anh và hiện chiếm 3% ca mới tại Mỹ.

Mỹ dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 85.947 ca; Pháp đứng thứ hai với 63.405 ca; tiếp theo là Anh (59.610 ca). Nước Nga tiếp tục đứng đầu về số ca tử vong mới, với 1.145 người chết trong ngày; tiếp theo là Mỹ (1.145 ca) và Đức (575 ca tử vong).

Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 51.112.734 người, trong đó có 820.753 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 34.710.630 ca nhiễm, bao gồm 475.888 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 22.191.949 ca bệnh và 616.980 ca tử vong.

Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 83,25 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Âu với trên 78,77 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận gần 60,92 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 39,22 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 9,07 triệu ca và châu Đại Dương trên 393.000 ca nhiễm.

Theo Reuters, Phnom Penh Post
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.