Jurgen Klopp bình luận về việc 'thầy' dẫn dắt đại kình địch MU

0:00 / 0:00
0:00
Jurgen Klopp bình luận về việc 'thầy' dẫn dắt đại kình địch MU
TPO - Sau khi biết kình địch Man United bổ nhiệm HLV đồng hương Đức Ralf Rangnick, Jurgen Klopp đã có phản ứng.

Thông tin Manchester United đạt được thoả thuận mời về Ralf Rangnick có lẽ khiến Jurgen Klopp trải qua nhiều cung bậc cảm xúc bởi Ralf Rangnick là người có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của ông, như chính Klopp từng thừa nhận.

Không chỉ riêng Klopp, báo chí Đức còn miêu tả Rangnick là 'cha đỡ đầu' của thế hệ huấn luyện viên hiện đại ở Đức, như Tuchel, Klopp, Julian Nagelsmann... Chưa kể tầm ảnh hưởng của vị chiến lược gia 63 tuổi này trong giới cầu thủ cũng là rất lớn.

Jurgen Klopp bình luận về việc 'thầy' dẫn dắt đại kình địch MU ảnh 1

Klopp chịu sức ảnh hưởng đáng kể từ Rangnick

Klopp, người từng thừa nhận học theo phong cách gegenpressing của Rangnick, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với đàn anh, đồng thời ông còn đề bạt Rangnick lên dẫn dắt ĐT Đức thay Joachim Low hồi hè vừa qua.

Khi biết tin MU đưa Rangnick về, Klopp một lần nữa công khai sự nể phục dành cho đàn anh với bình luận: "Ông ấy là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới. Nếu không muốn nói là nhất nước Đức".

Tầm ảnh hưởng và mối quan hệ tốt giữa Klopp và Rangnick là lý do Liverpool thường chiêu mộ quân của Rangnick, người từng lập kỳ tích khi giúp RB Leipzig thăng 5 hạng ở Đức. Đó là Keita, Matip, Konate... Rõ ràng, Klopp sẽ có nhiều cảm xúc khi tái ngộ với Rangnick. Đây cũng là cảm giác của Thomas Tuchel, người sẽ dẫn dắt Chelsea đụng độ MU ngay cuối tuần này.

Nhưng thực ra, Tuchel vẫn chưa phải so tài cao thấp với "thầy" ngay cuối tuần này. Bởi Rangnick chưa xong các thủ tục cần thiết để làm việc tại Anh nên không thể cầm quân. Khi MU gặp Chelsea, Michael Carrick sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ chỉ đạo.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.