MU thua nhiều hơn khi Ronaldo ra sân

0:00 / 0:00
0:00
Ronaldo đang là "vấn đề" của MU
Ronaldo đang là "vấn đề" của MU
TPO - Trang  Sky Sports của Anh vừa công bố số liệu thống kê bất ngờ khi có và không có siêu sao Cristiano Ronaldo trong đội hình xuất phát của MU tại Ngoại hạng Anh.

Trong 12 vòng đấu đã qua tại Ngoại hạng Anh, Ronaldo có 8 lần góp mặt trong đội hình chính của MU. CR7 chỉ vắng mặt trong 3 trận đầu tiên của mùa giải và ngồi dự bị ở trận hòa trước Everton của Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, điều đáng nói là, mỗi khi siêu sao người Bồ ra sân từ đầu, MU ghi trung bình ít hơn 1,5 bàn ( 1,5 so với 2), và thủng lưới nhiều hơn trung bình 1,5 bàn ( 2,3 so với 0,8). Tệ hơn, tỉ lệ thắng của Quỷ đỏ chỉ là 37,5% khi Ronaldo thi đấu, thấp hơn mức trung bình 50% khi anh vắng mặt.

Kể từ khi trở lại Old Trafford, Ronaldo đã ghi 10 bàn qua 14 trận cho MU. Bất chấp phong độ chói sáng của CR7, nhiều chuyên gia cho rằng chính sự xuất hiện anh là một trong những nguyên nhân khiến MU chơi tệ ở mùa này.

Cựu danh thủ Paul Merson khẳng định sự xuất hiện đột ngột của Ronaldo khiến hệ thống của MU bị xáo trộn hoàn toàn.

"Solskjaer chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải 2021/2022. Ông ấy đã mang về Jadon Sancho và gia hạn với Edinson Cavani, rồi Cristiano Ronaldo đột nhiên xuất hiện. Tôi nghĩ Ronaldo đã phá hỏng kế hoạch của Solskjaer. MU không hề tốt hơn sau khi có Ronaldo", Paul Merson phát biểu trên Sky Sports.

Paul Merson đánh giá siêu sao người Bồ Đào Nha dù rất giỏi ghi bàn nhưng không đóng góp nhiều vào lối chơi chung. Sự xuất hiện của anh khiến các đồng đội MU chưa thể thích nghi dẫn tới thi đấu thiếu gắn kết, rời rạc.

"Thành thật mà nói, trước khi có Ronaldo, MU đã chơi tốt hơn. Khi đó, "Quỷ đỏ" có lối chơi tốc độ, giàu năng lượng. Giờ đây, tôi không thấy điều này ở họ. MU cần phải chơi như một tập thể để giành các danh hiệu, chứ không phải có một người đứng cắm và đưa bóng vào lưới 20 lần một mùa giải. Họ cần một tập thể", Paul Merson nhấn mạnh.

MU thua nhiều hơn khi Ronaldo ra sân ảnh 1

Một thống kê rất đáng lưu ý khác là từ năm 2018 tới nay, có tới 4 vị HLV “mất ghế” khi có Ronaldo trong tay. Khi anh còn thi đấu cho Juventus, đã có 3 vị HLV lần lượt phải ra đi gồm Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri và Andrea Pirlo.

Mới đây nhất là HLV Ole Solskjaer đã bị sa thải sau chuỗi trận bết bát của MU gần đây. Rõ ràng, có lý do để tin rằng Ronaldo sẽ tiếp tục là vấn đề không dễ giải quyết với HLV tạm quyền Carrick.

Vào cuối tuần này, MU sẽ đối đầu với Chelsea ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ đã thua 6/7 trận gần nhất, trong khi Chelsea đang có phong độ khủng khiếp và dẫn đầu bảng xếp hạng. Giành 3 điểm trên sân khách trước đội đầu bảng là thử thách cực kỳ khó khăn cho HLV Carrick khi lần đầu tiên cầm quân ở đấu trường này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.