ĐT Thái Lan 'rụng' quân liên tục trước thềm AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
ĐT Thái Lan 'rụng' quân liên tục trước thềm AFF Cup
TPO - Càng tới gần ngày khai mạc AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan càng mất quân vì vấn nạn chấn thương. Gần nhất là trường hợp của Peerapat Notechaiya, hậu vệ trái đang khoác áo Bangkok United.

Peerapat, người từng 29 lần khoác áo ĐTQG, vô địch AFF Cup 2 lần và SEA Games 2 lần, bị đau ở đầu gối trong trận đấu mới nhất trong màu áo Bangkok United. Sau ca chụp chiếu, các bác sĩ khẳng định vết đau này là khá nặng và cầu thủ 27 tuổi sẽ không kịp bình phục cho giải đấu ở Singapore. Ước tính, anh sẽ nghỉ ít nhất một tháng.

Thông tin này khiến đội tuyển Thái Lan hao hụt quân số đáng kể trước giờ lên đường bởi trước đó, một hậu vệ trái chất lượng cao khác của họ là Sasalak cũng dính chấn thương nặng. Vết đau ở mắt cá khiến cầu thủ đang thi đấu cho Jeonbuk tại Hàn Quốc bị gạch tên phút cuối.

ĐT Thái Lan 'rụng' quân liên tục trước thềm AFF Cup ảnh 1

Peerapat trong màu áo Bangkok Utd

Đáng nói là với việc bỏ qua Sasalak, huấn luyện viên Mano Polking chỉ có hai hậu vệ trái chuyên trách trong danh sách 30 người tới Singapore. Nhưng ca chấn thương mới nhất đã cướp đi Peerapat, bây giờ chỉ còn lại duy nhất Bunmathan, ngôi sao của Yokohama Marinos.

Chắc chắn người hâm mộ Thái Lan đang rất lo lắng cho hàng thủ của đội nhà, và họ sẽ dõi theo màn thể hiện của Bunmathan trong trận Yokohama gặp Vissel Kobe ngày 27/11 với hy vọng cầu thủ này... lành lặn hết trận.

Thực ra Polking có thể lựa chọn một trong 4 hậu vệ trái khác ông từng triệu tập là Suriya Singmui (Chiang Rai), Kevin Deeromram (Port), Chaiwat Buran (Samut Prakan) và Chatmongkol Rueangthanaroj (Chonburi FC), nhưng rõ ràng đây chỉ là các giải pháp tình thế khi chất lượng của các cầu thủ này chỉ ở mức trung bình, trong khi kinh nghiệm quốc tế của họ càng là dấu hỏi lớn.

Nếu như ở vị trí hậu vệ trái, ĐT Thái Lan mong manh bao nhiêu thì ở trung tâm hàng thủ, họ lại có những lựa chọn đáng nể bấy nhiêu. Thái Lan vừa triệu tập hai cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, sở hữu chiều cao từ 1m9 trở lên. Với Bihr, Roller, Ellias và Jonathan, Thái Lan có tới 4 trung vệ mang trong mình dòng máu châu Âu và đây sẽ là thông tin không vui với các đối thủ của họ tại giải đấu sắp tới.

MỚI - NÓNG